Dự Lễ ký kết có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII; Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII –Bộ Công an; anh Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục VIII và các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục VIII cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổng cục VIII…
|
Theo số liệu thống kê cho thấy, hiện nay có 61,55% trại viên có độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi, có 0,12% phạm nhân có độ tuổi dưới 18 tuổi và 45,2% phạm nhân thuộc độ tuổi từ đủ 18 đến 28 tuổi, một số lượng không nhỏ trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dưỡng…Đây là nỗi đau và mối quan tâm lớn của toàn xã hội.
Để triển khai Nghị định 80/CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên, và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hưởng ứng Năm Thanh niên 2011 với những hành động cụ thể thiết thực, hiệu quả, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổng cục VIII xây dựng Kế hoạch phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng với mục đích huy động các nguồn lực của thanh niên tham gia tích cực vào công tác giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên học tập, cải tạo tiến bộ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Hội, các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và của tuổi trẻ cả nước quan tâm chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dưỡng để giáo dục cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, tổ chức cai nghiện ma túy cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.
Theo đó, các cấp bộ Hội đưa nội dung công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên và công tác giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng vào Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” của Hội để định hướng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với lĩnh vực công tác này, góp phần từng bước xã hội hóa công tác giáo dục, cải tạo các loại đối tượng; tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình hoạt động có hiệu quả, kịp thời động viên, tôn vinh những tập thể, cá nhân của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, các cấp bộ Hội có thành tích xuất sắc trong giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên và giúp đỡ họ tái hòa nhập với cộng đồng.
Ngoài ra, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma túy cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và tạo việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập với cộng đồng; tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, biểu dương những phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên có quá trình học tập, cải tạo tiến bộ…
|
Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm và hiệu quả của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và yêu cầu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân rộng mạnh mẽ mô hình những người thắp sáng ước mơ hoàn lương; tích cực triển khai phối hợp hoạt động giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2011 – 2015.
Anh Nguyễn Phước Lộc tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều mô hình trợ giúp và can thiệp cộng đồng, sẽ có các câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ hoàn lương ở tất cả các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và rộng khắp các tỉnh, thành phố. Và trở thành động lực mạnh mẽ cho thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng không bị rào cản, sẽ có những cuộc đời lầm lỡ hướng thiện không bị lệch lạc về tâm hồn, khuyết tật về hành vi và trở thành công dân tốt của gia đình và xã hội. Đồng thời ở phạm vi khác, chúng ta sẽ góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật vướng vào tệ nạn xã hội và tội phạm trong thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư.
“Làm được như thế, thì Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động sẽ có hơi thở từ cuộc sống, vừa phát huy tính tiên tiến trong các tầng lớp thanh niên cùng tham gia, làm điểm tựa cho thanh niên yếu thế cơ hội phát triển được hội nhập cộng đồng một cách tích cực”. Anh Nguyễn Phước Lộc khẳng định.
CTG |