“Tiếp sức mùa thi” 20 năm một chặng đường

(CTG) Ngày 5/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

 

Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn…

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 1997, tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP Hồ Chí Minh (nay là Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh) lần đầu triển khai chương trình “Hỗ trợ thí sinh đi thi đại học”, giúp thí sinh, người nhà thí sinh từ các tỉnh về dự thi có chỗ trọ an toàn.

Năm 2001, với quy mô được mở rộng, nhận được sự đồng hành của Công ty Bút bi Thiên Long (nay là Tập đoàn Thiên Long), chương trình đổi tên thành “Tiếp sức mùa thi”, dần lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Đến nay, sau 20 năm, trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đã có hơn 58 nghìn đội hình tình nguyện được thành lập, thu hút hơn 1 triệu thanh niên tham gia. Qua đây, hỗ trợ hơn 18 triệu thí sinh và người nhà thí sinh; giới thiệu hơn 536 nhà trọ, chỗ ở miễn phí; cung cấp hơn 4 triệu suất ăn, hơn 6 triệu chai nước cùng hàng triệu bản đồ, cẩm nang, hàng trăm nghìn vé xe bus, lượt xe ôm miễn phí… với tổng nguồn lực huy động gần 200 tỷ đồng.

Nhiều mô hình, cách làm của chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực trên diện rộng, tiêu biểu như “Cẩm nang tư vấn mùa thi”, “Xe ôm miễn phí”, “Xây dựng ngân hàng nhà trọ”, “Mỗi xe buýt 1 tình nguyện viên”, “Cùng bạn đi thi”, “Gia sư áo xanh”, “Một triệu khóa luyện thi miễn phí”…

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhắc lại sự ra đời và lớn mạnh của chương trình gắn với tưng giai đoạn lịch sử với những dấu mốc quan trọng như: Năm 2002, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long chính thức nhân rộng chương trình trên quy mô toàn quốc từ quy mô ban đầu với 7 tỉnh, thành đoàn tham gia; đến năm 2016 đã mở rộng quy mô toàn 63 tỉnh, thành phố và sau 2016 Chương trình Tiếp sức mùa thi đã triển khai với nhiều hoạt động sáng tạo, bắt kịp nhu cầu thí sinh, phù hợp với hình thức thi, thích ứng với bối cảnh mới. “Trải qua 20 năm phát triển, chương trình đã được tổ chức với sự lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng các hoạt động, nhân rộng nhiều mô hình, cá nhân điển hình và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội”, anh Triết chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

Đồng thời cho rằng, để tạo nên bức tranh sinh động đó, chương trình Tiếp sức mùa thi đã không ngừng làm mới chính mình qua từng năm trong chặng đường phát triển, vượt qua khó khăn chung của cả đất nước. “Có thể thấy rằng 20 năm qua trước sự thay đổi của hình thức tổ chức kỳ thi, sự thay đổi không ngừng của xã hội, của nhu cầu cần hỗ trợ từ thí sinh và phụ huynh, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” vẫn khẳng định được giá trị, tầm quan trọng của mình trong mỗi mùa thi thông qua việc linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, phù hợp bối cảnh chung để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đúng và trúng nhu cầu của thí sinh và người nhà thí sinh”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Cô Gia Thọ, Trưởng Ban Thanh niên – Giáo dục Báo Thanh niên Võ Văn Ba; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể, 2 cá nhân là: Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ban Thanh niên – Giáo dục, Báo Thanh niên; anh Nguyễn Minh Triết, UV BTV, Trưởng Ban TNTH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên Tập Báo Thanh niên.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng thời, trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 16 tập thể, 2 cá nhân; trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng 36 tập thể, 11 cá nhân; trao Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng 15 tập thể, 13 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Hải Đăng