Tỉnh đoàn Đồng Tháp 'tiếp sức' chiến sỹ biên giới chống dịch

(CTG) Chiều 12/5, anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã đến thăm, tặng dung dịch sát khuẩn cho lực lượng vũ trang các huyện biên giới Hồng Ngự, TP Hồng Ngự, Tân Hồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp 'tiếp sức' chiến sỹ biên giới chống dịch ảnh 1

Tỉnh đoàn Đồng Tháp tặng dung dịch sát khuẩn cho lực lượng biên phòng.

Tại mỗi nơi đến, anh Huỳnh Minh Thức đánh giá cao những kết quả công tác mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua, động viên các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới của tỉnh.

Từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID - 19 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vẫn ngày đêm gánh vác trọng trách thiêng liêng ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch ngay từ cửa ngõ biên giới. Trong điều kiện đường sá đi lại khó khăn, thời tiết vùng biên ban ngày nóng như đổ lửa, càng về khuya tiết trời càng lạnh. Thế nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ vẫn luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm tham gia kiểm soát, chốt chặn tuần tra tại các đường biên lối mở 24/24. Ngoài ra, các đồn Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới thực hiện các quy định phòng chống dịch, tự giác nâng cao sức khỏe, bảo vệ mình, người thân và cộng đồng.

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, anh Huỳnh Minh trao tặng 5.000 lít dung dịch sát khuẩn do Tỉnh đoàn vận động Trung tâm Phát triển khoa học-công nghệ trẻ TP.HCM tài trợ cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Đồn Biên phòng thuộc huyện Biên giới Hồng Ngự, TP Hồng Ngự, Tân Hồng.

Trong Quý I, Tỉnh đoàn Đồng Tháp thực hiện xây dựng công trình "đèn năng lượng mặt trời" tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới thuộc xã Tân Hộ Cơ, xã Thông Bình (H.Tân Hồng), thực hiện công trình vành đài xanh, định hướng các cấp bộ Đoàn huy động các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19, vận động người dân khai báo y tế...

Tỉnh đoàn Đồng Tháp 'tiếp sức' chiến sỹ biên giới chống dịch ảnh 2

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Dịch bệnh COVID - 19 bước vào giai đoạn mới với nhiều cam go và thử thách, vì thế Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, khuyến cáo đề cao cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang ở nước ngoài muốn về nước cần thực hiện đúng quy định, tuyệt đối không nhập cảnh trái phép; chủ động khai báo trung thực với cơ quan chức năng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại Việt Nam khi về nước từ vùng có dịch.

Bên cạnh đó, phát động phong trào “Cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi xung kích tham gia phòng, chống dịch COVID -19; phát hiện, tố giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép, người trốn, người không chấp hành nghiêm cách ly”. Ngoài ra, triển khai các đội thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống phát sinh, nhất là dịp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguồn: TPO