Tình hữu nghị Việt Nga ngày càng được thắt chặt

(CTG) Từ ngày 12 – 14/12/2020, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Liên bang Nga 2020 với sự tham gia của 30 đại biểu là cán bộ ngoại giao trẻ, doanh nhân và sinh viên Nga đang công tác, học tập tại Việt Nam.

Tham dự chương trình có ông Danil Varich - Phó lãnh sự Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu thanh niên Việt Nam là cán bộ đoàn, doanh nhân trẻ, sinh viên tại một số cơ quan, trường đại học trên cả nước.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Liên bang Nga và tiếp tục các hoạt động nhân năm chéo hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga.

Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam khẳng định: Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, nhân dân hai nước đã gắn bó và hết mình giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hải Minh bày tỏ mong muốn và đề nghị các bạn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam – Liên bang Nga bằng những việc làm cụ thể, tiếp tục bắc những nhịp cầu hữu nghị, đóng góp tích cực và có trách nhiệm trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga lên tầm cao mới vì lợi ích thiết thực của mỗi nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.
 
Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Hải Minh trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo công ty Liên doanh Vietsovpetro đã quan tâm, hỗ trợ để Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tốt chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt - Nga 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ông Danil Varich - Phó lãnh sự Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng bức tranh cho Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh

Thay mặt đoàn Đại biểu thanh niên Liên bang Nga, ông Danil Varich gửi lời cảm ơn tới Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức sự kiện có ý nghĩa quan trọng và sự đón tiếp nồng thị. Ông Danil Varich khẳng địn, việc tiến hành các sự kiện nhân kỷ niệm Năm Chéo giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã chứng minh quyết tâm mạnh mẽ của Lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy các truyền thống vẻ vang của mối quan hệ song phương được hình thành qua nhiều thập kỷ. Đồng thời, ông Danil Varich lấy làm tiếc rằng đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi một số kế hoạch giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, một số hoạt động phát triển hợp tác được chuyển sang hình thức trực tuyến, qua đó bày tỏ sự tin tưởng sau khi kết thúc đại dịch và dỡ bỏ các hạn chế kiểm dịch hai nước có thể hoàn toàn phục hồi các hoạt động đã được hoạch định và thống nhất nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương của hai nước Việt - Nga.

Đại biểu thanh niên hai nước cùng chia sẻ những câu chuyện hay, những kỷ niệm đẹp về mối quan hệ hợp tác Việt – Nga

Tại chương trình diễn ra Tọa đàm “Thanh niên chung tay vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga”. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong buổi tọa đàm, các đại biểu thanh niên Việt Nam - Liên bang Nga đã thảo luận sôi nổi, ghi nhận 10 tham luận, ý kiến đóng góp tập trung ở các nhóm chủ đề:Tình hữu nghị truyền thống của mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong quan hệ quốc tế; Vai trò của thế hệ trẻ nói chung, nhất là các nhà ngoại giao trẻ và các bạn sinh viên hai nước nói riêng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong tình hình mới hiện nay; các đại biểu đã đưa ra một số mô hình cụ thể, thiết thực trong việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong bối cảnh cuộc Cách mạng khoa học 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh đời sống hiện nay.

Đại biểu thanh niên hai nước chụp hình lưu niệm

Cũng tại Tọa đàm, đại biểu thanh niên hai nước đã cùng chia sẻ những câu chuyện hay, những kỷ niệm đẹp về mối quan hệ hợp tác Việt – Nga từ đó tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa đại biểu thanh niên hai, khẳng định tình yêu, niềm tin của thế hệ trẻ vào sự nghiệp hữu nghị vẻ vang của nhân hai nước; thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thốngvà hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong tình hình mới.