Tổ chức 6.000 lớp học giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh

CTG - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư , Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm 2023.

Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” là sáng kiến giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước được khởi động lần đầu tại Nhật Bản từ năm 2004; chương trình được mở rộng quy mô đến Việt Nam vào năm 2015.

Trong 8 năm qua, hơn 2,6 triệu người dân được thụ hưởng các kết quả từ Chương trình. Cụ thể, đã có hơn 140 nghìn học sinh tiểu học tham gia hơn 4.000 lớp học về tiết kiệm và giữ gìn nguồn nước sạch, với sự giảng dạy từ hơn 7 nghìn giáo viên, tình nguyện viên trên khắp cả nước.

Tổ chức 6.000 lớp học giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh ảnh 1

Các đại biểu nhấn nút khởi động chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”. Ảnh: Minh Đức

Năm 2023, chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” sẽ từng bước mở rộng quy mô thông qua việc thẩm định, phê duyệt bộ giáo án giảng dạy chính thức trong chương trình học ngoại khóa của 100% các trường tiểu học trên cả nước; đẩy mạnh triển khai giáo dục thông qua các khóa tập huấn cho hơn 5.000 giáo viên tại 300 trường và tổ chức 6.000 lớp học cho gần 210 nghìn học sinh khối lớp 3 và 4 tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Đắk Nông, Vĩnh Long.

Đáng chú ý, Chương trình năm nay sẽ hỗ trợ 20 công trình nước sạch cải tạo chất lượng vệ sinh học đường tại địa phương; đồng thời triển khai các nội dung giáo dục trải nghiệm cho học sinh bằng cách phối hợp với Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức một số hoạt động ngoại khóa trải nghiệm rừng và xây dựng góc thông tin môi trường tại các vườn quốc gia.

Cùng với đó, các bên còn phối hợp lắp đặt hệ thống thùng phân loại rác, tổ chức tập huấn cho nhân sự và tình nguyện viên tại các vườn quốc gia nhằm góp phần lan tỏa ý thức và khẳng định vai trò của việc bảo vệ tài nguyên rừng - giữ gìn nguồn nước sạch cho thiếu nhi Việt Nam.

Tổ chức 6.000 lớp học giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học sinh ảnh 2

Các đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác triển khai hoạt động tuyên truyền và giáo dục trải nghiệm bảo vệ tài nguyên rừng và nguồn nước cho học sinh tiểu học năm 2023. Ảnh: Minh Đức

 

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 60 phần quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt” với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Trong khuôn khổ Lễ Phát động các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng đã được trải nghiệm các khu vực trò chơi Mizuiku với chủ đề bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng…

theo TPO