Tỏa sáng Nghị lực Việt 2024: Những ngọn lửa không bao giờ tắt.

CTG - Nguyễn Quang Hùng, một người con của thủ đô Hà Nội, đã có hành trình nghị lực đầy cảm hứng.

Năm 1989, anh Hùng cùng gia đình vào Nam lập nghiệp, mang theo những ước mơ và hy vọng. Tuy nhiên, cuộc sống đã không dễ dàng khi anh bị căn bệnh sốt bại liệt từ lúc 2 tuổi. Dù cha mẹ đã cố gắng chữa trị suốt năm năm tại bệnh viện, nhưng bệnh tình không cải thiện. Quyết định từ bỏ việc chạy chữa và anh Hùng phải sống chung với xe lăn và nẹp chân từ đó cho đến nay.

Dù phải đối diện với số phận nghiệt ngã, anh Hùng không bao giờ từ bỏ ước mơ. Những năm tháng học cấp 1, cấp 2 và cấp 3, cha mẹ đã dành thời gian đưa đón anh đến trường. Sau khi tốt nghiệp, anh Hùng quyết định lên Sài Gòn để tự lập, một bước đi đầy can đảm. Tại đây, anh nỗ lực tìm kiếm việc làm để tự nuôi sống bản thân, không để những khó khăn ngăn cản mình.

Sau một thời gian làm việc tại Sài Gòn, gia đình anh Hùng gặp biến cố, buộc anh phải tạm gác lại công việc chuyên môn và trở về quê. Tại đây, anh Hùng làm nhiều nghề khác nhau để trang trải cuộc sống. Anh bén duyên với nghề làm xe 3 bánh, một nghề không chỉ giúp anh Hùng tự nuôi sống bản thân, mà còn hỗ trợ những người khuyết tật và những ai có nhu cầu.

Dù biết rằng bắt đầu sẽ rất khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, anh Hùng đã thành công. Anh không chỉ tự tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho mình và gia đình, mà còn quyết tâm không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.

Bên cạnh việc xây dựng cuộc sống riêng, Hùng cũng rất mong muốn tham gia vào một tổ chức khuyết tật gần nơi mình sống. Tuy nhiên, khi không tìm thấy cơ hội đó, anh đã tự mình thực hiện những hoạt động thiện nguyện phù hợp với sức lực của mình.

Cuối năm 2019, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh đã triển khai mô hình CLB dành cho người khuyết tật tại xã. Anh Hùng đã tham gia và được bầu làm chủ nhiệm CLB. Tại đây, anh không chỉ giúp đỡ các thành viên khác mà còn tạo ra một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, nơi mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm, động viên và truyền cảm hứng cho nhau.

Anh rất đam mê với các hoạt động xã hội và việc làm cho người yếu thế vì thế nên anh đã kết hợp với xã thành lập 1 xưỡng may gia công cho người yếu thế và người có nhu cầu việc làm. Anh sẽ đồng hành cùng Tổ may Tân Lợi bằng ý chí và nghị lực sẽ nỗ lực vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống, luôn không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề, tiếp tục nghiên cứu khai thác thị trường, thành lập thêm nhiều mô hình kinh tế nữa và quyết tâm không chỉ phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn giúp đỡ cho nhiều người cùng chung hoàn cảnh giải quyết nhu cầu việc làm, bớt gánh nặng cho xã hội, tự khẳng định chứng tỏ mình “Tàn nhưng không phế’.

Anh vinh dự là một trong 38 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Đồng thời mong muốn tạo sự lan toả và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam; tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng bình đẳng, tự tin và hiệu quả. Chương trình sẽ tuyên dương 38 đại biểu là thanh niên khuyết tật tiêu biểu có thành tích đặc biệt.