Tôn vinh những cống hiến của phụ nữ trong thời đại mới

CTG - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày thế giới tôn vinh những thành tựu và sự cống hiến của phụ nữ cho nhân loại. Đây là dịp để biểu dương ý chí của phụ nữ khắp nơi trên thế giới.

vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255829.jpg
Nữ quân nhân Đội Công binh số 2 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255828.jpg
Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255825.jpg
Các ca mổ đều có sự đóng góp thầm lặng của các nữ bác sỹ, điều dưỡng khoa Gây mê Hồi sức – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255824.jpg
Nữ cán bộ, chiến sỹ Phòng Kỹ thuật bảo vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn các đối tượng cảnh vệ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255823.jpg
Phụ nữ tham gia gìn giữ và phát triển sản phẩm nón lá của làng nghề truyền thống Vân Thê (Huế). (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255822.jpg
Vĩnh Long ra mắt mô hình "Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện." (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255791.jpg
Nữ Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, cái tên đã trở thành “thương hiệu vàng,” biểu tượng tự hào của Thể thao Việt Nam trên đường đua điền kinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255790.jpg
Chị Lò Thị Lên, dân tộc Thái, ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là điển hình tiêu biểu trong việc học Bác về giúp đỡ những mảnh đời và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255789.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2023 với chủ đề “Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi” do Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đăng cai. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
 
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255787.jpg
Tiến sỹ Lê Thị Phương (sinh năm 1988) là một trong 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2022 và là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255785.jpg
Nữ Vận động viên Nguyễn Thị Ngoan (đai xanh) dù bị chấn thương chảy máu mũi vẫn kiên cường thi đấu trong trận chung kết nội dung Kumite đồng đội nữ hạng 61 kg với VĐV Zefanya Ceyco Georgia Indonesia (đai đỏ) để giành chiến thắng, đoạt huy chương Vàng tại SEA Games 31. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255784.jpg
Nữ Tiến sỹ Hồ Thị Thanh Vân (trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh) được Hội đồng giám khảo UNESCO và Quĩ L’Oréal trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022, với công trình nghiên cứu: "Chất xúc tác có cấu trúc nano mới để sản xuất pin nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm chi phí và sản xuất năng lượng H2 xanh". (Ảnh: TTXVN phát)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255779.jpg
Chị Cứ Thị Dở, dân tộc Mông, ở bản Háng Cháng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tiếp thị sản phẩm vải thổ cẩm trên nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Trần Việt /TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255778.jpg
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Đinh Thị Hiệu (trái) trong một buổi kiểm tra hộ vay trong tổ do chị quản lý. Chị Hiệu có 5 năm làm tổ phó, 10 năm làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255777.jpg
Hội phụ nữ các cấp ký kết giao ước thi đua với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tại Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới trong xây dựng cơ sở hội”. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255772.jpg
Phụ nữ thôn Hiệp Nhất, xã Quảng Hiệp Cư (M’gar, Đắk Lắk) đăng ký nhận heo đất về nuôi trong mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255763.jpg
Lãnh đạo tỉnh Long An tặng quà cho các Mẹ đỡ đầu và trẻ mồ côi vượt khó trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. (Ảnh: TTXVN phát)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255762.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên các nữ sĩ quan trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và phái bộ UNMISS, Nam Sudan. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
 
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255755.jpg
Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Lao động nữ tại khu vực bờ biển thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255754.jpg
Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255748.jpg
Phụ nữ tham gia vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực, kể cả những công việc nặng nhọc, vất vả thường chỉ dành cho phái mạnh và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong ảnh: Nữ công nhân Công ty TNHH Xuất khẩu và Đầu tư Thành Hóa làm các mặt hàng thủ công truyền thống. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255740.jpg
Nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 thực hành huấn luyện trên bộ trước khi tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255737.jpg
Trao giải đặc biệt cho Dự án “Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết” tại Lễ trao giải Chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp Vùng miền Nam năm 2023, với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255728.jpg
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre vinh danh các cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng “Phụ nữ Đồng Khởi mới”. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255727.jpg
Giao lưu Tổ Phụ nữ tôn giáo, thiện nguyện tiêu biểu năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255724.jpg
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ Trưởng Bộ Công an trao giải thưởng vinh danh phụ nữ công an tiêu biểu năm 2020, 2021. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255723.jpg
Tuyên dương những phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực tại Chương trình "Phụ nữ Hậu Giang nhân ái và khát vọng". (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
 
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255722.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu phụ nữ khuyết tật tiêu biểu nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255719.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trao Cúp và hoa cho đại diện gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ tại Lễ trao tặng Danh hiệu ''Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông Hồng Vàng''. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
vna_potal_ngay_quoc_te_phu_nu_83_ton_vinh_nhung_cong_hien_cua_phu_nu_trong_thoi_dai_moi_7255714.jpg
Phụ nữ Hà Trung cùng nhau tích cực triển khai mô hình "Tái chế - tiết kiệm - thân thiện" để tạo ra các sản phẩm chắc, bền đẹp, thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế, có thêm thu nhập để từ đó nhân rộng tới các hội phụ nữ khác trong thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Theo Vietnamplus