Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(CTG) Sáng nay 28/11/2011, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm và làm việc về tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên Trung ương Đảng, trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; đồng chí Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Thanh thiếu niên và  Nhi đồng của Quốc hội. 

Về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Phan Văn Mãi, anh Dương Văn An, chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII; các anh, chị là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi ưu tú...



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Theo con số thống kế, hiện nay thanh niên Việt Nam (16 – 30 tuổi) có hơn 22,5 triệu người, chiếm 26% dân số, 33,7% lực lượng lao động xã hội, trong đó thanh niên trên địa bàn đô thị chiếm 30,9%; nông thôn chiếm 69,1%; thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài có khoảng gần 50 vạn; thanh niên công nhân khu vực nhà nước chiệm 85,2% tổng số thanh niên công nhân…là lực lượng đông đảo, xung kích trên mọi lĩnh vực, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

 Được hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, thanh niên ngày càng có điều kiện thuận lợi hơn trong học tập, thu nhập và mức sống cao hơn, có nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp việc làm, có nhiều loại hình vui chơi giải trí. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường dẫn đến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn diễn ra gay gắt; xu thế dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, từ chỗ có thu nhập thấp đến chỗ có thu nhập cao sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ; thanh niên giữa các khu vực, vùng miền tiếp tục chênh lệch ngày càng lớn về thu nhập, mức sống, cơ hội học tập, trình độ, về điều kiện phát triển. Cùng với môi trường sống tự nhiên, áp lực trong học tập, làm việc và thu nhập và những vấn đề của xã hội hiện tại; các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, tội phạm nguy hiểm đã tác động xấu đến một bộ phận thanh niên, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đất nước…

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có hơn 6,6 triệu đoàn viên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có khoảng 6,67 triệu hội viên, Hội Sinh viên có khoảng 1,26 triệu hội viên, Hội Doanh nhân trẻ có khoảng 9.000 hội viên. Bên cạnh đó, có gần 8 triệu hội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh và gần 6 triệu nhi đồng cả nước. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt khoảng 58%.

 Xác định mục tiêu là tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam, xung kích phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra nhiều mô hình, hình thức mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Điển hình như trong Năm Thanh niên 2011, với mục tiêu “ Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các chương trình, đề án phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường gặp gỡ đối thoại với thanh niên; thực hiện rà soát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, đưa chính sách thanh niên vào cuộc sống.

Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, mặc dù có nhiều đổi mới nhưng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. Sự đầu tư của các ngành, các cấp và xã hội cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng. Việc nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên ở một số địa bàn, khu vực còn chưa chủ động, kịp thời. Một số vấn đề tác động tới tình hình thanh niên, những khó khăn thực tế, đời thường của thanh niên ít được các cấp bộ Đoàn chủ động phát hiện và xử lý hiệu quả. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi chưa đạt hiệu quả sâu rộng, chưa lan toả đến nhiều đối tượng thanh niên. Chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở, nhất là trên địa bàn dân cư còn hạn chế...

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu nhiều ý kiến, đề xuất với Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng những vấn đề liên quan đến việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác thanh niên trong tình hình mới; những tâm tư nguyện vọng cán bộ Đoàn, Hội và ĐVTN trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là vấn đề tập hợp đoàn kết thanh niên công nhân khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu chế xuất, khu công nghiệp...



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận buổi làm việc


Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thanh niên là rường cột của dân tộc, là bộ phận nòng cốt của dân tộc, bộ phận xung kích của đất nước, gánh vác những khó khăn, vất vả đồng thời là ngưòi chủ tương lai của đất nước. Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của dân tộc. Tổ chức thanh niên là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng. Trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào thì thanh niên đều là người châm ngọn lửa tiên phong. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc ta, những người làm chuyển biến thời đại, làm nên lịch sử phần lớn là thanh niên. Từ khi Đảng ra đời thì thanh niên đều là người châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng của nước ta.

Đánh giá hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong những năm gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, điều kiện hiện nay môi trường thay đổi, rất khó trong thu hút tập hợp thanh niên, song câc bộ Đoàn vẫn tâm huyết, say sưa, tìm tòi và có nhiều sáng kiến trong hoạt động thiết thực, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện đã có sức lôi cuốn, gắn với thực tế của từng địa phương. Bên cạnh thuận lợi thì công tác thanh niên hiện này cũng đầy thách thức, nhất là các thế lực thù địch đang lối kéo thanh niên bằng nhiều hình thức. Vì thế, những việc cần làm ngay của Đoàn đó là đi sâu nghiên cứu lý luận cơ bản về thanh niên, công tác thanh niên trong tình hình mới, từ đó nghiên cứu cách thức, biện pháp thu hút, tập hợp thanh niên hiệu quả. ”Đoàn kết tập hợp thanh niên bằng hành động cụ thể, phong trào cụ thể”. Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, tới đây, Đoàn cần chú trọng tăng cường giáo dục thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh, có ước mơ, hoài bão và lòng yêu nước cho thanh niên bằng phong trào, hành động thực tiễn; tranh thủ sự quan tâm của các cơ quan nhà nước vào các hoạt động của Đoàn; tham mưu với Đảng, Chính phủ đảm nhận công trình, phần việc mang tầm cỡ quốc gia, dấu ấn của thế kỷ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2012 diễn ra đại hội Đoàn các cấp, năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Trung ương Đoàn tổng kết Đề án Năm thanh niên 2011; chuẩn bị tốt văn kiện cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; suy nghĩ, bàn, đưa ra các giải pháp, phần việc thiết thực có thể giải quyết được trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, năm 2012 là cơ hội,  thời cơ để Đoàn thanh niên tranh thủ sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền chăm lo cho thanh niên, tạo đà cho phát triển công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

CTG