Tổng kết hoạt động hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc 2020

(CTG) Trong 02 ngày 17-18/12/2020, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc năm 2020, triển khai các nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn/Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn/Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, ông Lê Thành Công – UVBTV Tỉnh ủy/ Trưởng Ban Dân vận/ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng gần 200 đại biểu là UVBTV, UVBCH Trung ương Đoàn; lãnh đạo Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, UV Hội đồng Đội Trung ương Khóa VIII, lãnh đạo đại diện các ban, ngành đoàn thể của tỉnh Đồng Tháp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội, Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ nghiệp vụ của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố và các đơn vị cấp huyện trong cả nước.

 

Ông Lê Thành Công - Trưởng Ban dân vận TƯ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo do Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị. Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo, đánh giá cao việc xác định các trọng tâm công tác và xác lập hệ thống các chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của hệ thống Nhà Thiếu nhi. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị Trung ương cần đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với các bộ, ngành chức năng để có quy định chung, cụ thể về mô hình hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tài chính cho Nhà Thiếu nhi cho phù hợp với điều kiện mới và giao cho một Ban, đơn vị chủ quản để quản lý, định hướng hoạt động của Khối các Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi…

 

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã bắt đầu có những hướng tiếp cận mới trong tổ chức hoạt động, khai thác nguồn lực để phù hợp hơn và thu hút ngày càng đông đảo thiếu nhi tham gia sinh hoạt và học tập, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn,Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số đơn vị chưa thực sự chủ động tìm kiếm các mô hình, cách thức triển khai nhiệm vụ cho phù hợp, không có sự đổi mới hình thức hoạt động để duy trì các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu thường xuyên làm giảm rất nhiều số lượng thiếu nhi tham gia. Tình trạng Nhà Thiếu nhi ở một số địa phương vẫn tiếp tục bị sáp nhập đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động chăm lo, phát triển và bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi. Việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế đã làm thiếu hụt đội ngũ cán bộ, giáo viên của hệ thống Nhà Thiếu nhi, không đủ lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Anh Lương đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm, nâng cao vai trò đối với công tác phụ trách Đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; trong đó tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi; xây dựng, thiết kế các hoạt động phù hợp để tham gia trong các sự kiện lớn của tuổi trẻ cả nước; tự nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, là địa chỉ uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy Đội; nơi xây dựng nhiều mô hình mới, hay, hiệu quả để hỗ trợ thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, phát triển năng khiếu, vui chơi giải trí và chuyển giao cho cơ sở; mái nhà chung, là nơi thiếu nhi chia sẻ, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình.

 

Tặng bằng khen cho 06 Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi chuyển công tác và nghỉ hưu trong năm 2020

Dịp này, Hội đồng đội Trung ương đã tặng hoa chia tay và khen thưởng cho 06 Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi chuyển công tác và nghỉ hưu trong năm 2020 về những đóng góp của các đồng chí cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi cả nước nói riêng; công bố danh sách 09 cá nhân đạt Giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” năm 2020.

 

Tặng cờ thi đua cho các Hội đồng Đội cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020

 

Tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2020

Cũng tại hội nghị lần này, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 13 cờ thi đua cho các Hội đồng Đội cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2020 cho 9 tập thể cấp tỉnh và 14 tập thể cấp huyện; Bằng khen của Hội đồng đội Trung ương cho 40 tập thể cấp tỉnh và cấp huyện đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2020; Bằng khen Đơn vị tiên tiến khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2020 cho 05 tập thể Nhà thiếu nhi và 11 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.

 

Tặng bằng khen cho 33 tập thể có thành tích xuất sắc khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2020

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 33 tập thể có thành tích xuất sắc khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2020.

Minh Thùy