|
Theo đó, mỗi năm TPHCM phải giải quyết việc làm cho ít nhất 100.000 thanh niên; 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm; giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4%; đảm bảo 100% thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, cũng như pháp luật nước sở tại, các văn bản pháp lý liên quan về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
Phấn đấu đến năm 2015, TP phải có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới; 70% số bí thư chi đoàn có trình độ sơ cấp lý luận chính trị, 80% cán bộ Đoàn cấp phường xã, thị trấn có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và 60% từ cấp quận - huyện và tương đương trở lên có trình độ cao cấp chính trị.
Tỷ lệ lao động trẻ qua đào tạo làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của TP đạt 100%. Ngoài ra, hàng năm thành phố còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 90% thanh niên TP, thanh niên lao động ở các KCX- KCN…
Theo SGGP