Trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tỉnh Bắc Giang năm học 2019 - 2020

(CTG) Phong trào "Sinh viên 5 tốt" thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

 

Đại biểu chụp ảnh với Sinh viên 5 tốt.

Các hoạt động đã tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện được triển khai hiệu quả trên cả diện rộng và chiều sâu giúp khẳng định được vai trò đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội trong quá trình học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp hướng tới xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Năm học 2019 – 2020, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên hoàn thành các tiêu chí xét danh hiệu từ cấp trường. Chú trọng đến công tác hỗ trợ, phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương với nhiều hình thức Ngày hội Sinh viên 5 tốt, Ngày hội Văn hóa thể thao, các hoạt động giao lưu, gặp gỡ cựu Sinh viên tiêu biểu của trường, kết nối doanh nghiệp đưa sinh viên đi kiến tập, thực tập, xét học bổng tài năng, giới thiệu việc làm,... Trong đó, 4/4 đoàn trường tổ chức 14 hoạt động Ngày hội học sinh sinh viên, Giải bóng đá nam – nữ sinh viên, Cuộc thi thiết kế mô hình học cụ, Cuộc thi sáng tạo khoa học,...

Đồng thời, thành lập các đội hình tình nguyện chuyên ngành trong đợt tình nguyện Mùa hè xanh tham gia chuyển giao khoa học hỗ trợ người dân, sửa chữa điện dân dụng cho gia đình hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà nhân ái, ôn tập văn hóa hè, dạy kỹ năng cho thiếu nhi trong dịp hè. Ngoài ra, đoàn các trường Cao đẳng, Đại học chú trọng tổ chức 03 hoạt động hỗ trợ sinh viên đi kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, tập đoàn lớn; 02 hoạt động hỗ trợ sinh viên đi tu nghiệp tại nước ngoài. Từ những kết quả đó, toàn tỉnh đã có 1.366 sinh viên đăng ký danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", tuyên dương 85 cá nhân và 05 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường.

Sáng 31/12, tại Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn đã trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2019 – 2020 cho 19 sinh viên tiêu biểu đảm bảo các tiêu chí phấn đấu về học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập.

Một số gương mặt tiêu biểu "Sinh viên 5 tốt” năm nay tiêu biểu như: Tần Thị Hằng - trường Đại học Nông lâm Bắc Giang với thành tích học tập Xuất sắc, vinh dự được nhận học bổng KOVA 17 năm 2019, Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó" năm 2019 do Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên tài trợ, Giấy khen của Hội sinh viên trường vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2019 và xuân tình nguyện 2020; Nguyễn Tuấn Kiệt – trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang với thành tích học tập Xuất sắc, Giải Nhất phần thi thiết kế đồ dùng học tập cấp khoa năm 2019, Giải Nhất cuộc thi “Liên hoan Ca-Múa-Nhạc” năm 2019, Giải ba “Giải chạy Việt giã Báo Bắc Giang” năm 2019, Bằng khen Tỉnh đoàn Bắc Giang vì thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020, Giấy khen của Hiệu trưởng Cao đẳng Ngô Gia Tự vì có thành tích xuất sắc trong đợt thực tập sư phạm năm học 2019-2020; Chu Đức Cường - Cao đẳng Ngô Gia Tự đạt Giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu pháp luật 2019-2020, Giải Nhất cuộc thi ca múa nhạc 2019-2020, Giải Nhì thiết kế đồ dùng dạy học NVSP 2019-2020, giải Nhất cuộc thi Ca - Múa - Nhạc - Họa cấp trường, Giấy khen của Huyện đoàn Lục Ngạn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020, Giải Nhì cuộc thi tìm kiếm tài năng HSSV cấp tỉnh năm 2020,…Và vinh dự hơn, khi có 02 sinh viên trong 19 "sinh viên 5 tốt” được nhận giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương năm học 2019 – 2020.

Từ phong trào“Sinh viên 5 tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương “Sinh viên 5 tốt” không chỉ xuất sắc trong học tập, tài năng, sáng tạo còn có những tấm lòng đẹp góp phần hình thành một lớp sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, có tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, có tinh thần tương thân tương ái, chủ động và tự tin hội nhập quốc tế./.

Thanh Vân
Tỉnh Đoàn Bắc Giang