Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các anh, chị phóng viên-biên tập viên các cơ quan báo chí.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại Lễ trao giải. |
Phát biểu tại lễ trao giải, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, cách đây 100 năm, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khai sinh tờ báo Thanh Niên, đặt nền móng cho một dòng chảy báo chí cách mạng mãnh liệt, không ngừng nghỉ.
Chặng đường một thế kỷ đã qua là minh chứng sống động cho vị thế, vai trò không thể thiếu của báo chí, truyền thông trong đời sống xã hội. Đó là hành trình của những ngòi bút “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách, đã không ngừng dấn thân, không quản ngại gian khổ, hy sinh để lan tỏa sự thật, định hướng dư luận, và góp phần kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc. Nghề báo, với tất cả những gian nan và vinh quang, mãi mãi là một nghề đáng trân trọng.
![]() |
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. |
Trong dòng chảy lịch sử đầy tự hào ấy, thanh niên, hoạt động của Đoàn và các tổ chức của thanh thiếu nhi luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của báo chí, truyền thông; luôn là một đề tài được các cơ quan báo chí khai thác, phản ánh sâu sắc, đậm nét.
“Chúng tôi hiểu rằng, để có được những tác phẩm báo chí chất lượng, đầy cảm xúc và sức lay động, các anh, các chị đã phải vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Đó là những đêm thức trắng để chắt lọc thông tin, những chuyến đi không quản ngại mưa nắng để đến tận nơi, ghi nhận thực tế, hay những trăn trở để tìm tòi, khai thác đề tài một cách mới mẻ, sâu sắc nhất. Chính sự tận tâm, nhiệt huyết ấy đã biến những câu chuyện bình dị của tuổi trẻ trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa giá trị sống tích cực đến cộng đồng xã hội”, chị Trang nói.
![]() |
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. |
“Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, sự chung tay tiếp sức của toàn xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí của Đoàn nói riêng cần giữ vững tôn chỉ, mục đích của mình, là người bạn đồng hành tin cậy của giới trẻ.
Những người làm báo và đặc biệt là các bạn phóng viên, biên tập viên trẻ cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng làm báo hiện đại để trở thành những người làm báo am tường tâm lý giới trẻ, nhạy bén với dòng chảy thực tiễn, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
BTC trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. |
Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được tổ chức từ năm 2017 nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu về tuổi trẻ Việt Nam. Trải qua 9 mùa, giải ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí, phóng viên trong và ngoài Đoàn.
Giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, gửi bài tham dự thi của đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương với 406 tác phẩm.
Các tác phẩm được gửi dự thi từ 63 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và các địa phương và từ 12 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.
BTC trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. |
Các tác phẩm dự thi năm nay đã cho thấy sự đổi mới sáng tạo trong phương thức thể hiện, cho thấy sự đổi mới, sáng tạo không ngừng trong phương thức thể hiện, từ báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình đến các thể loại báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí. Đã có nhiều các đề tài, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những tấm gương người trẻ tiêu biểu, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí khai thác, dành nhiều tâm huyết để tuyên truyền, có sức lan tỏa, lay động sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.
Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức giải đã quyết định trao tặng 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C, 03 giải Khuyến khích đối với mỗi thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
Năm nay, giải thưởng mở rộng thêm các hạng mục cho ảnh báo chí và báo chí đa phương tiện.
Ở thể loại báo in, giải A được trao tặng cho loạt bài 3 kỳ “Cùng trẻ em kiến tạo ngày mai” của Báo Nhân dân.
![]() |
Đối với thể loại báo điện tử, loạt bài 5 kỳ “Người trẻ giữ lửa văn hóa Việt, lan tỏa lòng tự hào dân tộc” của Báo Công Thương đã đạt giải A.
Tác phẩm “Thanh niên Đồng Tháp - Mang công nghệ về với ruộng đồng” của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp tại giải A thể loại truyền hình; loạt 3 bài “Hành trình trao quyền cho trẻ em yếu thế tại thành phố Hồ Chí Minh” của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được trao giải A cho thể loại phát thanh.
Ngoài ra, năm nay, giải được mở rộng thêm 1 tác phẩm "Ảnh báo chí xuất sắc nhất" và 2 tác phẩm "Báo chí đa phương tiện xuất sắc nhất".
Ban Tổ chức cũng đã dành hệ thống giải riêng tặng các tác phẩm báo chí viết về trẻ em, công tác Đội và phong trào thiếu nhi với 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C.
CTG