Trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23, năm 2017

(CTG) Sáng 30/7/2017, tại thành phố Bắc Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 năm 2017.


Tham dự Lễ trao giải có Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Tạ Văn Hạ; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các bạn đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện các ban, ngành Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân daanl UBND tỉnh; cùng 252 em thí sinh đại diện cho 49 tỉnh, thành đoàn về tham dự Hội thi.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn phát động. Trải qua 23 năm, Hội thi đã trở thành hoạt động truyền thống quan trọng trong lĩnh vực tin học dành cho thanh thiếu nhi, mỗi năm, thu hút hàng trăm nghìn học sinh các cấp trong cả nước tham dự. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phát hiện các tài năng tin học trẻ, đồng thời hình thành phong trào thanh thiếu niên cả nước học tập, làm chủ công nghệ thông tin, góp phần thiết thực phát triển đội ngũ nhân lực, nhân tài trẻ của đất nước.

Tham gia Hội thi năm nay có sự tham gia của 252 thí sinh đến từ 49 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đối tượng tham gia dự thi là học sinh của 3 khối Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) đạt giải cao tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, thành phố. Hình thức và nội dung thi chia làm 3 Bảng A, B, C tương ứng với 3 khối Tiểu học, THCS, THPT và Bảng D2 (khối THCS), Bảng D3 (khối THPT) dành cho các thí sinh có sản phẩm sáng tạo (SPST) đã được chấm sơ khảo ở Hội thi cấp tỉnh, thành phố nhưng chưa đạt giải ở các Cuộc thi, Hội thi cấp Quốc gia; thi trắc nghiệm kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic; thi thực hành sử dụng ngôn ngữ Logo, ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) để giải các bài toán; các thí sinh dự thi SPST sẽ trình bày và trả lời trực tiếp các câu hỏi chất vấn của Ban Giám khảo…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi năm nay có sự đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng được nâng cao, số lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, nhiều sản phẩm sáng tạo có tính ứng dụng cao trong cuộc sống.



Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn trao huy hiệu Tuổi trẻ và Bằng khen cho các thí sinh đạt Giải nhất Hội thị.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra những yêu cầu rất cao về nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Hội thi Tin học trẻ sẽ là bước tạo đà nhằm kích thích, động viên đông đảo thanh thiếu nhi tham gia học tập, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin. Anh Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng và hi vọng với tính cần cù, ham học, sáng tạo lớp trẻ ngày nay sẽ nhanh chóng nắm bắt và làm chủ công nghệ thông tin đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ và thông tin và truyền thông theo chủ trương Đảng và Nhà nước.

“Hội thi năm nay có 03 điều đặc biệt. Thứ nhất là thu hút số lượng thí sinh đông đảo nhất. Thứ hai là chúng ta đưa vào nội dung thi bảng C đó là ngôn ngữ kéo thả. Đây là một dạng ngôn ngữ lập trình mới, sắp tới đưa vào giảng dậy các trường Trung học phổ thông. Thứ  ba là sự tham gia tích cực chủ động của các tỉnh thành đoàn. Qua đó tạo sự lan tỏa trong phong trào học tập, ứng dụng tin học. Từ kết quả này chúng tôi mong muốn sang năm có nhiều đổi mới hơn thu hút dông dáo thí sin tham gia, có nhiều hơn phần mềm, phần cứng, tính tích hợp, tăng cường tính ứng dụng, sáng tạo cho thí sinh tham dự.". anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao: Giải Nhất Bảng A cho thí sinh Nguyễn Khắc Lâm Phong, lớp 5C, Trường Tiểu học Tam Giang, huyện Yên Phong,  tỉnh Bắc Ninh; giải Nhất Bảng B cho thí sinh Đặng Xuân Minh Hiếu, lớp 7/8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; giải Nhất Bảng C cho thí sinh Hoàng Bảo Long, lớp 12T, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; giải Nhất Bảng D3 cho nhóm thí sinh Đàm Thanh Phong, Nguyễn Vĩnh Lạp, Nguyễn Dương Hoàng Sơn, Trường THPT Chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.



Đại diện lãnh đạo trao Giải cho các thí sinh.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi được giành Giải nhất Hội thi, em Nguyễn Lâm Phong, học sinh lớp 5c, trường Tiểu học Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Em thấy Tin học rất bổ ích và có ích cho xã hội. Em hi vọng hội thi năm sau có những phần thi khó khăn hơn nữa để cho học sinh chúng em cố gắng học tập. Qua cuộc thi này em mong muốn các bạn tích cực học tập, vui vẻ hơn khi được tham gia cuộc thi như thế này.”

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao phần thưởng cho 06 học sinh nhỏ tuổi nhất, phần thưởng và học bổng Vừ A Dính cho 06 thí sinh là người dân tộc thiểu số đang sinh sống và  học tập tại vùng sâu, xa.

Nhân dịp này, các thí sinh và các đại biểu của các đơn vị thăm các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương Bắc Ninh: Đền Đô (thị xã Từ Sơn) và Chùa Phật Tích (Tiên Du); dự tiệc chiêu đãi của lãnh đạo tỉnh và tham gia chương trình giao lưu “Về miền Quan họ” tại Trung tâm du lịch, văn hóa, thể thao Phú Sơn (thành phố Bắc Ninh).

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 24, năm 2018 dự kiến được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Hải Đăng