Trao tặng máy lọc nước và bồn chứa nước cho trường học tại Trà Vinh

(CTG) Ngày 13/5, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình "Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn", trao tặng máy lọc nước và bồn chứa nước cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Trà Cú (Trà Vinh).

 

Anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong trao tặng máy lọc nước cho đại diện các trường. - Ảnh: Hòa Hội

Tham dự có anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên thường vụ - Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong; ông Lê Văn Sơn, Giám đốc bán hàng khu vực Miền Nam Tập đoàn Tân Á Đại Thành, anh Võ Minh Nhật, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Anh Nguyễn Hải Minh tặng góc học tập cho học sinh.

Chương trình trao 10 máy lọc nước và 5 bồn chứa nước cho các trường tiểu học, THCS và người dân ở khu dân cư trên địa bàn huyện Trà Cú trị giá gần 70 triệu đồng do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ. Ngoài ra, Trung ương Đoàn cùng báo Tiền Phong trao tặng 20 góc học tập, mỗi góc trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trà Cú.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, chương trình Cải thiện nước sinh hoạt vùng khó khăn do Tập Đoàn Tân Á Đại Thành cùng báo Tiền Phong phối hợp tổ chức nằm trong chuỗi thường niên do báo tổ chức.

Theo Tổng biên tập Lê Xuân Sơn, đối với một huyện vùng đồng bằng Nam Bộ, nơi nguồn nước sạch khó khăn, món quà là máy lọc nước và bồn chứa nước sẽ ý nghĩa và có ích cho học sinh và thầy cô; góp phần cải thiện chất lượng đời sống nhà trường, nâng cao sức khỏe cho các em. Qua đó, góp phần chung vào thành tích dạy và học.

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn trao tặng góc học tập cho học sinh.

Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” là hoạt động xã hội quy mô lớn nhằm góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, đồng bào dân tộc vùng khó khăn tại hơn 85 huyện nghèo của 30 tỉnh thành với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc bán hàng khu vực Miền Nam, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu.

Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc bán hàng khu vực Miền Nam, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết, đây là hoạt động nhằm chung tay chia sẻ, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.
Tập đoàn Tân Á Đại Thành là một trong những Tập Đoàn hàng đầu cung cấp tổng thể về nguồn nước. Hàng năm Tập Đoàn trích một phần ngân sách lợi nhuận để cùng đồng hành các cơ quan, ban ngành chia sẻ khó khăn, giúp đỡ bà con vượt qua thiên tai, bệnh tật.

Theo ông Sơn, ngoài sự kiện hôm nay, đồng hành cùng báo Tiền Phong trao tặng máy lọc nước và bồn chứa nước cho các cơ quan trường học. Tập đoàn cũng đang triển khai chương trình trao tặng 13.000 bồn chứa nước cho 13 tỉnh miền Tây.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trao tặng góc học tập cho học sinh.

Học sinh nhận quà và góc học tập.

Ông Thạch Tấn Thành, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trà Cú cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ chương trình Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn, cũng như giúp các em học sinh góc học tập nhằm nâng cao chất lượng học tập của các em học sinh vùng sâu vùng xa. Đồng thời, tri ân và cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Tân Á Đại Thành hỗ trợ máy lọc nước cho bà con vùng sâu, vùng xa để nâng cao chất lượng sinh hoạt nguồn nước và sử dụng nước hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh ở huyện vùng sâu của tỉnh.

Theo TP