![]() Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham quan triển lãm Tôi yêu Tổ quốc tôi Ảnh Ngọc Thắng |
![]() 1.000 địa biểu đến tham dự Đại hội. |
![]() Các đại biểu tiêu biểu đại diện cho thanh niên tham dự Đại hội. |
![]() Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. |
- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng
- Đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
- Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.
- Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
- Đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
![]() |
![]() |
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội. |
“Với bối cảnh đó, những thành công, hạn chế của giai đoạn 2014 - 2019, những kỳ vọng, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được đại biểu Đại hội thảo luận kỹ lưỡng, trách nhiệm để công tác hội và phong trào thanh niên Việt Nam 5 năm tới phát triển vững mạnh”, anh Phong nhấn mạnh đồng thời cho biết, tại Đại hội, đại biểu cũng sẽ tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín đối với thanh niên.
“Đại hội VIII của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn đoàn kết các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên Việt Nam. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, đã trình bày tóm tắt Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VII trình Đại hội với chủ đề: Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. |
Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện được triển khai thực hiện đồng bộ dưới nhiều hình thức phong phú với hơn 36.312 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” thu hút hơn 5,7 triệu lượt hội viên...
Cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.
Các hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.
Vận động thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên. Vận động hội viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh Tổ quốc, cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được chú trọng. Đến nay, cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tăng 13,56% so với đầu nhiệm kỳ), tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 62,6%.
Trong nhiệm kỳ, cả nước phát triển mới trên 3,1 triệu hội viên.
“Mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024 được xác định là: Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế”, báo cáo nêu rõ.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.
100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện trở lên hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên.
Hỗ trợ ít nhất 500 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.
Giới thiệu việc làm cho 1.000.000 thanh niên, trong đó ít nhất 100.000 thanh niên có việc làm ổn định.
Mỗi hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm.
Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.000.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 2.500.000 đơn vị máu.
100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển.
Phát triển mới 3.000.000 hội viên, phát triển 4.000 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sáng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp và văn minh”, anh Nguyễn Tường Lâm kết thúc báo cáo bằng lời hiệu triệu.
Theo phóng sự, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề ra.
Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được phát triển rộng khắp.
|
Phong trào có sức lan tỏa nhanh chóng, chạm đến tấm lòng yêu nước của mọi thành phần thanh niên, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như: tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, nghị lực, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho thành phố và đất nước.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi đã trở thành tình cảm, động lực, là phong trào thôi thúc thanh niên không ngừng rèn luyện, cống hiến. Với những giải pháp trọng tâm gần gũi, thiết thực, phong trào đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy thanh niên phát triển, tạo môi trường cho thanh niên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, đại biểu Trân cho biết.
Theo chị Trân, từ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên TP.HCM đã trưởng thành, là công dân tốt, người chủ tương lai của thành phố, nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, đơn vị, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là đô thị thông minh, đầu tàu kinh tế của cả nước.
Từ những kết quả đó, chị Trân kiến nghị việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cần tập trung khơi dậy tinh thần yêu nước vốn có sẵn trong mỗi thanh niên, hướng đến nhiều thành phần thanh niên để tự bản thân nó là một sức mạnh kỳ diệu, là chất xúc tác giúp thanh niên vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, việc triển khai phong trào tình nguyện cần chú ý khơi gợi để thanh niên chủ động tham gia và phát huy để thanh niên sáng tạo thực hiện các hoạt động tình nguyện gắn với cuộc sống hàng ngày, tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện theo đề án, dự án để tạo ra những giá trị chuyển biến rõ nét.
Đại diện Hội LHTN Việt Nam TP.HCM cũng cho rằng, thanh niên hôm nay mang trong mình khát vọng làm giàu chính đáng, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục có nhiều giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, làm tốt công tác phối hợp để tạo điều kiện tốt nhất xây dựng môi trường khởi nghiệp, lập nghiệp, giúp thanh niên tự tin làm giàu chính đáng trên chính quê hương của mình.
|
Đại biểu Nam Long cho rằng, khởi nghiệp sáng tạo không hề dễ dàng khi có những tổng kết cho thấy, trên 90% các startup đã phải từ bỏ ý định sau 2 năm hoạt động vì nhiều lý do. Để phong trào khởi nghiệp trong thanh niên tiếp tục đạt được thành công, đại biểu Long có 3 kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành về việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, gắn liền với hoạt động của thanh niên.
Thứ nhất, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng cơ sở dữ liệu số trong mọi lĩnh vực và cho phép các startups liên quan tiếp cận nguồn dữ liệu này. Bởi vì, thông qua phân tích dữ liệu, hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, có thể giúp tư vấn cho Chính phủ, bộ, ban ngành nhiều quy định, chính sách phù hợp và kịp thời hơn.
Thứ hai, trong giai đoạn đầu của các Startup, Chính phủ có thể đầu tư cùng nhà đầu tư uy tín (theo hình thức đối ứng 50-50 hoặc 30-70). Qua các cuộc thi khởi nghiệp, đối với các startup được các nhà đầu tư đánh giá tốt, có đội nhóm, có ý tưởng và sản phẩm tiềm năng, thì đây chính là những startup mà Chính phủ có thể bỏ tiền đối ứng cùng các nhà đầu tư uy tín. Thực hiện cơ chế này cũng thể hiện sự cam kết chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của Chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài.
Thứ ba, hoàn thiện khung pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm bảo vệ dữ liệu quốc gia, tránh để dữ liệu rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, các startup cần thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong môi trường thực tiễn, có thể gặp rủi ro nếu không có khung pháp lý phù hợp. Trong khi chờ các văn bản luật được ban hành, Chính phủ có thể xem xét xây dựng khung pháp lý cho cơ chế sandbox, tập trung quy định rõ "không gian, thời gian, quy mô", áp dụng sandbox cho từng lĩnh vực và trong điều kiện nhất định, sau khi phân tích kỹ từng tình huống chính sách cụ thể.
Cũng theo đại biểu Long, để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ về truyền thông, đào tạo, tư vấn; đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính hay tư vấn các thủ tục pháp lý cần thiết để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tránh mắc những lỗi quản trị cơ bản. Bên cạnh đó, T.Ư Hội cần là cầu nối kết nối các dự án khởi nghiệp giữa nhà đầu tư với khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn với khởi nghiệp, và khởi nghiệp với khởi nghiệp, để tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đoàn kết, bởi “muốn đi xa phải đi cùng nhau". T.Ư Hội cần tiếp tục là diễn đàn, cầu nối thực hiện tham vấn, góp ý, phản biện chính sách, nhằm tạo ra môi trường thể chế ngày càng đồng bộ và hoàn thiện cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.
![]() |
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, đã trao biển tượng trưng công trình thanh niên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội. |
Nhận thức vấn đề quan trọng đó, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên trở thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trải qua mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.
Những thành tích, chiến công của thanh niên cả nước đã góp phần không nhỏ vào thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau hơn 30 năm đổi mới.
Từ một nước kém phát triển, chúng ta đã trở thành một nước có thu nhập trung bình; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế của đất nước ta được nâng cao trên trường quốc tế.
Đó là những chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang vượt qua mọi gian khổ, hy sinh ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo, bảo đảm trật tự trị an cho đất nước bình yên.
Thông qua các phong trào, những hoạt động thiết thực đã tạo dấu ấn trong xã hội, sức hút của Hội đối với thanh niên được nâng lên, niềm tin của thanh niên và xã hội dành cho Hội được củng cố, uy tín và vị thế của Hội được nâng cao; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng.
“Với phương thức tập hợp đa dạng, tổ chức Hội các cấp đã tăng cường tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư, kết nối các nhóm thanh niên tình nguyện, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ tham gia các hoạt động do Hội tổ chức, qua đó kết nạp hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên tới 9,9 triệu. Đó là sự cố gắng rất lớn của các cấp bộ Hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ Việt Nam, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã giành được trong nhiệm kỳ qua”, Thường trực Ban bí thư gửi lời biểu dương.
Tuy phấn khởi trước những kết quả đạt được, nhưng Thường trực Ban bí thư lưu ý, “chúng ta vẫn không khỏi trăn trở, suy tư, vì còn đó những tồn tại, hạn chế của thanh niên, của công tác Hội và phong trào thanh niên, vẫn còn đó một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bàng quan trước các vấn đề của xã hội, trình độ học vấn chưa theo kịp yêu cầu phát triển đất nước. Tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, nghiện hút ma túy trong thanh niên vẫn gia tăng; vi phạm an toàn giao thông, bạo lực học đường, sự an toàn của giới trẻ... đang là sự lo lắng của mỗi gia đình và toàn xã hội....
Nhiều hoạt động, chương trình của Hội tại cơ sở còn thiếu chiều sâu, chưa bền vững, tính hiệu quả và diện tác động chưa rộng khắp tới các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế.
Hoạt động của Hội chưa rõ nét, chưa phân biệt rõ với hoạt động của Đoàn. Đây là những vấn đề bức thiết, đòi hỏi tổ chức Hội phải nhanh chóng, quyết tâm khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Lưu ý công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Thường trực Ban Bí thư Trầ Quốc Vượng nhấn mạnh, dù ở trong nước tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; kinh tế tăng trưởng khá; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thu được những kết quả bước đầu quan trọng, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo thêm nhiều điều kiện, cơ hội để chăm lo cho thanh niên... nhưng đất nước cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức.
Đó là nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nguy cơ phai nhạt, đánh mất bản sắc văn hóa, xói mòn những giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...
Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt, gia tăng các hoạt động "diễn biến hoà bình", bạo loạn/lật đổ bằng những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, trong đó, thanh niên là đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo. Bên cạnh đó, thanh niên chúng ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề của riêng mình; nhiều nghề nghiệp, việc làm truyền thống sẽ bị thay đổi bởi tác động của khoa học công nghệ...
Bối cảnh đó đòi hỏi hoạt động hội phải có những đổi mới phù hợp. Hoạt động phải thực sự thiết thực, thật sự thấm vào thanh niên để thanh niên thực sự tin tưởng, muốn đến, chủ động đến và tham gia vào các hoạt động của Hội.
“Dân tộc ta có truyền thống hiếu học. Toàn xã hội và mỗi gia đình Việt Nam luôn coi trọng, quan tâm, đầu tư nhiều công sức chăm lo cho việc học tập của giới trẻ. Hội cần phải tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho thanh niên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn.
Học thật, thi thật, học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; học để lý giải được những vấn đề thực tế đang diễn ra, để mỗi thanh niên có tri thức xác định cho mình con đường đúng đắn phía trước, tạo dựng khát vọng cống hiến, trưởng thành”, Thường trực Ban Bí thư nói, đồng thời cho rằng “nhận thức đúng giá trị đích thực của học tập và qua trải nghiệm của cuộc sống, mỗi thanh niên sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng để lập thân, lập nghiệp, để tự tin hơn trong cuộc sống; hiểu rõ hơn giá trị độc lập, tự do của đất nước hôm nay, về lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”.
Với truyền thống ham học tập, sáng tạo, dám dấn thân trước khó khăn, gian khổ, không ai khác, thanh niên phải là người đi đầu trong việc nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập.
Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng, bên cạnh mặt tích cực, công nghệ thông tin đã và đang tác động mạnh đến thanh niên.
Trên internet, mạng xã hội có cả thông tin tốt và thông tin xấu; các cấp bộ hội cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh cho thanh niên, giúp họ có đủ năng lực nhận diện, phân biệt thông tin hữu ích, thông tin xấu; trên cơ sở đó, tổ chức, định hướng cho thanh niên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống.
Đồng thời, phải triệt để khai thác mặt tích cực của internet, của mạng xã hội để đổi mới cách thức tập hợp thanh niên; tăng cường thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh với những hành vi chưa đẹp trong thanh niên, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của thanh niên là nhanh tiếp nhận cái mới, thích cái mới. Tuy nhiên, thanh niên ta phải biết kế thừa có chọn lọc cái hay, cái đẹp trong văn hóa Việt Nam và nhân loại.
Để tập trung chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Thường trực Ban bí thư đề nghị chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên.
“Tại Đại hội này, các đồng chí cần thảo luận dân chủ, hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên; tiêu biểu cho ý chí, tinh thần thanh niên Việt Nam, đáp ứng kỳ vọng cùa Đảng và nhân dân ta”, ông Trần Quốc Vượng đề nghị.
Theo Thường trực Ban bí thư, Đảng đã xác định “Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tổ và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”.
“Thanh niên ở thời nào cũng vậy, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình, song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống nên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và mỗi gia đình cần thực sự quan tâm chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên bằng các hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên, những người đi trước phải là tấm gương cho lớp trẻ noi theo; nghiêm khắc với tuổi trẻ để họ hiểu rõ đúng, sai, nhưng khi đánh giá, nhận xét thanh niên, dù thành công hay thất bại, lỗi lầm đều phải thực sự khách quan, bao dung, độ lượng, giúp tuổi trẻ tiếp tục phấn đấu vươn lên”, ông Vượng nói.
“Chúng ta tin tưởng rằng, sau Đại hội này, mỗi đại biểu sẽ mang khí thế quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam, đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi thanh niên Việt Nam, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn và của Hội, hãy không ngừng phấn đấu vươn lên, vun đắp khát vọng, ước mơ, cùng toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như Bác Hồ hằng mong muốn”, Thường trực Ban bí thư bày tỏ.
Anh Phong nhấn mạnh, đây là những gợi ý, định hướng lớn để T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nghiên cứu, đưa vào công tác Hội và phong trào thanh niên sắp tới.
Đại hội kết thúc phiên làm việc trọng thể sáng 11.12.