Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027

(CTG) Ngày 14/7, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh Mon-xay Lào-mua-xông - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào hội đàm; ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước giai đoạn 2022 - 2027.

 

Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 1

Quang cảnh chương trình hội đàm cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước tại Viêng Chăn.

Ngày 14/7, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tổ chức chương trình hội đàm cấp cao và lễ ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 2
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn hai nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Trong đó, xuất bản các ấn phẩm bằng tiếng Việt, Lào tặng thanh thiếu nhi nhằm giáo dục truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Tổ chức các hội thảo, hội nghị lý luận về tư tưởng của lãnh đạo hai nước và công tác thanh vận.

Hai bên thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu với các nội dung được thanh thiếu nhi hai nước quan tâm như: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên của mỗi nước; thanh niên khởi nghiệp; thanh niên tình nguyện; thanh niên phát triển kinh tế xã hội; chuyển đổi số...

Đồng thời, hai nước đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan, du lịch thanh thiếu nhi; khuyến khích, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn tổ chức các lớp học tiếng Việt cho cán bộ Lào và tiếng Lào cho cán bộ Việt Nam.

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác có hiệu quả giữa các địa phương kết nghĩa, đặc biệt là các địa phương giáp biên của hai bên; ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác song phương và đa phương.

Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trao tặng T.Ư Đoàn TNNDCM Lào kinh phí hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 4

Các đại biểu T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước chụp ảnh lưu niệm.

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; thăm và tặng kinh phí hỗ trợ hoạt động tới Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào.

Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 5

Đoàn đại biểu thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 ảnh 6

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với Ban Cán sự Đoàn tại Lào.

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Lào (từ ngày 14 - 19/7), đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tham gia nhiều hoạt động.

Trong đó có, tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; chương trình "Thanh niên Việt Nam - Lào thắm tình hữu nghị" - Tiếp bước truyền thống của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn; lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào...
 
Theo TP