Trung ương Đoàn làm việc với đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

(CTG) Chiều nay 5/7/2024, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Chủ trì buổi làm việc có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam…

Phía Ban Dân vận Trung ương Đảng CPP có ông Hun Many, Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia làm trưởng đoàn; ông Khut Chandara, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng thư ký Ban Dân vận Trung ương Đảng CPP, Ủy viên Ủy ban 9 của Quốc hội Campuchia, và các đại biểu của Ban Dân vận Trung ương Đảng CPP.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (giữa) trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy bày tỏ niềm vui mừng và vinh hạnh khi được đón tiếp Ngài Hun Many cùng toàn đoàn ngay trong ngày làm việc đầu tiên khi đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng ông Hun Many đã được Quốc hội Campuchia bầu giữ chức Phó Thủ tướng vào đầu năm nay. Anh Bùi Quang Huy bày tỏ tin tưởng, ông Hun Many sẽ tiếp tục đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước Campuchia và không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao lưu, hợp tác thanh niên. Mối quan hệ này trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc và là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (bên trái) tặng quà cho ông Hun Many, Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia.

Khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, anh Bùi Quang Huy cho rằng, mối quan hệ tốt đẹp đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của tổ chức thanh niên hai nước. “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị các tổ chức thanh niên của Campuchia. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa mối quan hệ này phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian tới” anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và thanh niên Việt Nam nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Vì vậy, việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức thanh thiếu nhi hai nước sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Dịp này, anh Huy bày tỏ mong muốn, ông Hun Many dù ở bất kỳ cương vị nào cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo để các tổ chức thanh niên hai nước phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới, qua đó góp phần vào sự nghiệp chung của mỗi nước.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam thông tin tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi tiếp, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thông tin về công tác Hội, Hội LHTN Việt Nam, công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời cho biết, trong 2 nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam triển khai chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đạt được nhiều dấu ấn quan trọng nhằm khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến trong thanh niên. “Phong trào này sẽ được tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa trong nhiệm kỳ tới”, anh Lương nói

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (bên trái) tặng bức tranh gạo có Logo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX cho ông Hun Many, Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia.

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội LHTN hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia. Bên cạnh đó, mở rộng lĩnh vực, đối tượng hợp tác đa dạng hơn, như: y bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, nhà báo trẻ, nhà ngoại giao trẻ, nhà khoa học trẻ; hướng đến các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ số, trao đổi mô hình về chuyển đổi số… Đồng thời đề nghị, hai bên cùng đánh giá kết đạt được và tồn tại thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia giai đoạn 2022 – 2027.

Ông Hun Many, Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia (thứ 2 từ trái qua) trao đổi tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hun Many, Campuchia khẳng định mối quan hệ tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước trong suốt chiều dài lịch sử. Ông Hun Many bày tỏ đồng tình, nhất trí hoàn toàn với các ý kiến, đề xuất được đưa ra tại buổi làm việc. “Dù ở cương vị nào, bản thân cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ bền chặt”, ông Hun Many nói.

Ông Hun Many cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên hiểu sâu sắc về truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước và mối quan hệ của thanh niên hai nước…

CTG