Trung ương Đoàn mít tinh kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013)

(CTG) Chiều 24/7/2013, tại Hà Nội, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013) và phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.


Dự Lễ mít tinh có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Văn Sơn; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Trần Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Đoàn Nguyễn Đức Quang; anh Nguyễn Duy Sơn, Bí thư Đoàn TN Cơ quan Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn cùng cán bộ, chuyên viên, người lao động thuộc Cơ quan Trung ương Đoàn...



Toàn cảnh buổi Lễ mít tinh.


Tại buổi mít tinh, các đại biểu đã ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, lịch sử của những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc kiên trung, bất khuất đầy vẻ vang. Việt Nam là đất nước điển hình chịu nhiều thương tích do chiến tranh gây ra hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới. Với hơn 80 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 21 năm trường kì đánh Mỹ là những tháng năm đầy bi tráng của dân tộc. Sự khốc liệt của chiến tranh in dấu ở chỗ, đi khắp dải đất hình chữ S, không khỏi ngỡ ngàng khi bất cứ ở làng xã nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm.

Để ghi nhận nhiệt huyết và những hy sinh đó của các thế hệ thanh niên Việt Nam kiên dũng, Trung ương Đảng đã nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 (1947) hàng năm làm Ngày Thương binh liệt sĩ – ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, là dịp để thế hệ trẻ cả nước bày tỏ lòng hiếu nghĩa với thế hệ cha anh.



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.


Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Ngày 27/7 hàng năm là ngày đi vào tiềm thức của thế hệ trẻ, của dân tộc như biểu hiện của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ cả nước tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công, con thương bệnh binh..., bằng những việc làm cụ thể như: việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ như một sự tưởng niệm nhớ về các thế hệ cha anh. Qua đó giúp mỗi người chúng ta, nhất là thế hệ trẻ bồi đắp thêm lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, sống có trách nhiệm hơn với đât nước. Ghi lòng tạc dạ với những ân đức của thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm kháng chiến.

Anh Phan Văn Mãi mong rằng không chỉ năm nay mà những năm tiếp theo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan tiếp tục tổ chức những hoạt động ý nghĩa trong việc tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh. đặc biệt là gây quỹ “đền ơn đáp nghĩa” ủng hộ người có công, gia đình chính sách, con thương bệnh binh...



Anh Phan Văn Mãi ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"



Lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn ủng hộ vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Văn Sơn tặng quà cho các Thương bệnh binh, con em thương bệnh binh, gia đình chính sách trong cơ qua Trung ương Đoàn.


Dịp này, Cơ quan Trung ương Đoàn đã kêu gọi cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các Ban,  đơn vị của Trung ương Đoàn ủng hộ một ngày lương góp vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Số tiền thu được là gần 300 triệu đồng.

Đăng Hải