Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng khẩu trang y tế đến Đoàn Thanh niên NDCM Lào

(CTG) Ngày 29/4, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng khẩu trang đến Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

 

Anh  Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao biển tượng trưng hỗ trợ 25 ngàn khẩu trang y tế cho Đoàn TN NDCM Lào thông qua Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CH DCND Lào tại Việt Nam.

Tiếp đoàn có ngài Seng Phết Hùng-Bun-Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CH DCND Lào tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ngài Seng Phết Hùng-Bun-Nhuông cho biết tình hình đợt dịch COVID-19 thứ hai tại Lào diễn biến nhanh, phức tạp. Các ca mắc COVID-19 phần nhiều trong độ tuổi 10 - 30. Hiện chỉ có ba trong tổng số 18 tỉnh thành của Lào chưa có dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Lào và các lực lượng chức năng đã tập trung, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19.

Ngày Seng Phết Hùng-Bun-Nhuông bày tỏ vui mừng tiếp đón Đoàn Trung ương Đoàn  thăm, động viên và trao tặng khẩu trang tới Đoàn Thanh niên NDCM Lào để góp phần tăng cường khả năng phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời cho hay sẽ khẩn trương gửi món quà đến Đoàn TN NDCM Lào.

Đoàn công tác trao biển tượng trưng hỗ trợ Khẩu trang y tế.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn đã gửi tặng 25.000 khẩu trang hỗ trợ Trung ương Đoàn TN NDCM Lào.

Đồng thời cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào trong những ngày qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn chia sẻ, sát cánh cùng thanh niên và nhân dân Lào trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. "Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào và Chính phủ Lào, với tinh thần xung phong, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Lào, đất nước các bạn sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức cam go này, ngăn chặn được dịch bệnh, ổn định lại cuộc sống", anh Nguyễn Tường Lâm tin tưởng.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm cũng khẳng định, trong thời gian qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hai nước, mối quan hệ thanh niên Việt Nam - Lào có nhiều bước phát triển. Trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh thành Đoàn quan tâm, chăm lo và tổ chức các hoạt động vui Tết cho du học sinh Lào tại Việt Nam. Đồng thời mong muốn thời gian tới lãnh đạo và cán bộ Đại sứ quan Lào tiếp tục quan tâm công tác hợp tác thanh niên hai nước để tiếp tục phát triển, hiệu quả.

Cám ơn món quà ý nghĩa từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng cho người dân Lào, ngài Seng Phết Hùng-Bun-Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam khẳng định Đại sứ quan Lào luôn ủng hộ và nỗ lực kết nối, hỗ trợ hoạt động hợp tác giao lưu của Thanh niên hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn, Đoàn thanh niên hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

TH