|
Trong 3 năm (2009 – 2012), thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đoàn thể, Đoàn TN và Hội CCB các cấp đã tập trung xây dựng các mô hình điển hình như: chi đoàn làm theo lời Bác, đoàn viên làm theo lời Bác, xứng danh bộ đội cụ Hồ…; phối hợp tổ chức tốt các cuộc thi; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp giúp thanh niên phát triển kinh tế. Hội CCB đã giảm được gần 80.000 hộ nghèo; riêng năm 2011 toàn Hội đã giảm được 29.500 hộ nghèo, xóa được 5.539 nhà dột nát, tạo được việc làm thường xuyên cho 478.541 CCB và thanh niên con cháu CCB; cơ bản hoàn thành chương trình xây 100 nhà tình đồng đội tặng CCB nghèo; trao 341 suất học bổng trị giá 1 tỷ 207 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo. Đến nay, đã vận động tập hợp được 1,016 triệu cựu quân nhân đa số trong độ tuổi thanh niên tham gia sinh hoạt trong 29.720 CLB cựu quân nhân cơ sở. Thông qua các hoạt động, từ năm 2009 – 2012 đã có hơn 1 triệu ĐVUT được Đoàn giới thiệu cho Đảng và đã có 389.388 người được kết nạp Đảng, v.v…
Các cấp bộ Đoàn và cấp bộ Hội CCB đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham gia vận động thanh niên tại các tổ dân cư tự đăng ký không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, xây dựng và đăng ký thực hiện các mô hình "Chi đoàn - Chi hội không ma túy", tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phòng chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự giao thông...Với sự phối hợp của các cấp bộ Hội, tổ chức Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn được 236.526 buổi cho hơn 7 triệu lượt ĐVTN trong cả nước về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm; thành lập được 101.237 câu lạc bộ, thu hút hơn 2,7 triệu ĐVTN tham gia.
Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", trong 3 năm qua, Đoàn TN các cấp đã tổ chức hàng nghìn đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP, gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, các mẹ VNAH, AHLLVT, gia đình neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng 94.844 Nhà Nhân ái; giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ; tổ chức có hiệu quả hoạt động đồng loạt trong toàn quốc lễ "Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" vào tối 26/7 hàng năm...
|
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 6 tham luận của đại diện cho Hội CCB và Đoàn TN các tỉnh, thành Đoàn về hiệu quả của sự phối hợp giữa 2 đoàn thể ở các địa phương; các sáng kiến trong công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng các mạng cho ĐVTN và hội viên; chia sẻ những kinh nghiệm phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh…
Phát biểu tại Hội nghị, anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã rút ra 4 điểm quan trọng trong công tác phối hợp giữa 2 đoàn thể, thứ nhất, Hội CCB và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mối quan hệ phối hợp như mối quan hệ trách nhiệm của một gia đình, ở đó, Hội CCB là cha, Đoàn TN là con, cha dạy dỗ truyền thống cho con nên người; thứ hai, mối quan hệ phối hợp như là “người anh” và “người em”, anh đi trước bày vẽ cho người em giúp đỡ cho em trưởng thành; thứ ba, mối quan hệ của những người đồng chí cùng chung lý tưởng, gắn bó, chia sẻ, đoàn kết với nhau, thể hiện vụ chính trị của mỗi tổ chức góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng; thứ tư, mối quan hệ của những người bạn đồng hành, tuy tuổi cao nhưng các cựu chiến binh vẫn luôn hòa đồng với thanh niên, cùng suy nghĩ, cùng nói, cùng cộng đồng để đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Anh Dương Văn An đề nghị, các cấp bộ Đoàn nghiêm túc triển khai chương trình phối hợp, thường xuyên trao đổi, thảo luận thông tin 2 chiều, để chương trình phối hợp trở thành thực tiễn trong phong trào của cơ sở và giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn làm thường trực; các ban đơn vị thường trực cụm thường xuyên theo dõi nắm tình hình tổ chức chương trình phối hợp để tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo sâu sát hơn và đạt kết quả tốt.
Thay mặt cho Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Phùng Khắc Đăng đã phát biểu khẳng định hoạt động giữa Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã đi vào nề nếp, có nội dung phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực; nhiều nơi có cách làm sáng tạo, có mô hình hay và cho nhiều kinh nghiệm quý.
Để thực hiện chương trình phối hợp 5 năm (2012 - 2017) đạt hiệu quả cao hơn và nội dung toàn diện hơn, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam đề nghị các tổ chức Đoàn phối hợp với Hội CCB ở các tỉnh, thành quan tâm một số vấn đề. Trong đó, quan tâm chỉ đạo một cách toàn diện chương trình phối hợp và đặc biệt chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hội viên hội CCB và ĐVTN; Chương trình phối hợp là hoạt động hai chiều vừa góp phần giáo dục thế hệ trẻ vừa xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, vừa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam và xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, hai đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của đất nước, của mỗi đoàn thể để chọn nội dung hình thức phù hợp bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung của từng thời kỳ chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở…Trung tướng Phùng Khắc Đăng tin tưởng với truyền thống của mình, các cấp bộ Đoàn và ĐVTN sẽ có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống trị xã hội.
Cũng tại Hội nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012 – 2017.
|
Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 tỉnh, thành Đoàn: Quảng Ninh, Hà Nội, An Giang, Quảng Trị và Bà Rịa - Vũng Tàu; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 5 tỉnh, thành Hội, gồm: Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tiền Giang và Tây Ninh vì đã có thành xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012.