Trung ương Đoàn: Tuyên dương 146 gương điển hình cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”

(CTG) Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, ngày 29/6/2007 của Chính phủ “Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông” Đề án “Đoàn tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” của Trung ương Đoàn, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UB ATGT Quốc gia tổ chức Lễ tuyên dương điển hình cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” vào chiều ngày 30/12 tại Nghệ An.


Tham dự Lễ tuyên dương có Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng,  Chính ủy Quân khu 4;  anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt Bộ Công an…cùng 146 điển hình cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trên cả nước.
 



Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, tặng bằng khen cho các điển hình CVĐ “Thanh niên với văn hóa giao thông”


Cùng ngày, Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng các hoạt động của Đoàn tham gia bảo đảm ATGT” nhằm củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn trong đảm bảo TT ATGT năm 2011.

Năm 2010, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật và tham gia bảo đảm an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và xây dựng cơ chế quản lý an toàn giao thông.

Lễ tuyên dương điển hình CVĐ “Thanh niên với văn hóa giao thông” lần này là một trong những nội dung của kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2010 nhằm nhân rộng các gương tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông,  góp phần nhân rộng phong trào văn hóa giao thông trong quần chúng.



Trung tướng Mai Quang Phấn tặng bằng khen cho các điển hình CVĐ “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Theo báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các cấp bộ Đoàn trong cả nước tổ chức được 41202 đợt tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút 3763141 lượt người tham gia; tổ chức 14853 lớp tập huấn cho 659426 lượt cán bộ Đoàn, Hội về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông Các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã cấp phát được trên 2 triệu tờ gấp tuyên truyền; căng treo 100.000 pano, khẩu hiệu tuyên truyền về văn hóa giao thông. 

Nổi bật là các địa phương như thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền cho 266874 đoàn viên thanh thiếu nhi; tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên truyền cho 395020 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi; tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền cho 184629 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân trong đó ưu tiên tổ chức tại các phiên chợ vùng cao. Tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền cho 118.480 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi trong đó ưu tiên thanh thiếu nhi là người dân tộc thiểu số. Tỉnh Đoàn Hòa Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo tổ chức cuộc thi đội thanh niên tuyên truyền văn hóa giao thông cấp huyện và cấp cơ sở. Các tỉnh, thành Đoàn khu vực miền Đông Nam bộ tổ chức hội thi đội thanh niên tuyên truyền với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông - Hãy không ngoài cuộc”. Các cơ sở Đoàn thành phố Hà Nội đã tổ chức phát thanh được 32.780 lượt bài trên hệ thống loa truyền thanh, phát được 6.527 tờ rơi; tổ chức 336 buổi biểu diễn văn nghệ, đặc biệt đó chỉ đạo được 1.1960 buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội với các chủ đề An toàn giao thông - Văn minh Đô thị; tổ chức 214 buổi tọa đàm về tuổi trẻ Thủ đô xây dựng văn hoá giao thông; tổ chức triển lãm 1.000 bức tranh ảnh về an toàn giao thông. Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức 21 buổi lưu diễn các đội tuyên truyền về an toàn giao thông. Tỉnh Đoàn Thái Nguyên triển khai xây dựng 500 biển nhắc về an toàn giao thông treo trên các trục đường và triển lãm ảnh lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông theo chủ đề “Hiểm họa về rượu, bia và tai nạn giao thông”. Tỉnh Đoàn An Giang, thành Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình đi xe đạp tuyên truyền về văn hóa giao thông và vận động bảo vệ môi trường.


Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam và Công ty Yamaha motor Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ thuật lái xe an toàn cho 2600 cán bộ, đoàn viên và sinh viên tại 8 tỉnh, thành phố. Các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước đã phối hợp với các trung tâm sát hạch lái xe, các trường đào tạo lái xe và các đại lý bán hàng của các doanh nghiệp kinh sản xuất mô tô, xe máy để tổ chức hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn và thi lái xe mô tôi giỏi. Thực hiện chủ trương tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng cho đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông, nhiều tỉnh, thành Đoàn đã phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo cơ sở tổ chức cho đoàn viên thanh niên đặc biệt là học sinh lớp 12, học sinh, sinh viên các trường ĐH – CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp học luật và thi lấy giấy phép lái xe hạng A1. Kết quả đã có trên 150.000 đoàn viên thanh niên được cấp giấy phép lái xe, 15/63 tỉnh, thành phố tổ chức hội thi lái xe mô tô an toàn.

Năm 2010, cả nước thành lập và duy trì hoạt động của 9432 tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích về an toàn giao thông với 242151 đoàn viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu như: Thành Đoàn Hà Nội tổ chức đội thanh niên tình nguyện với 300 thanh niên tham gia hướng dẫn giao thông trong 10 ngày kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Các cơ sở Đoàn tỉnh Tiền Giang tổ chức 242 công trình thanh niên tham gia tu sửa, nâng cấp 357 km đường giao thông thu hút 19184 thanh niên tham gia. Tỉnh Bình Định trong tháng An toàn giao thông đã tổ chức 30 đội TNTN, TNXK với 840 buổi phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các chốt đèn, các điểm nút giao thông quan trọng, giải quyết ùn tắc giao thông, giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường. 140 buổi vệ sinh phát quang bụi rậm; vận động ĐVTN tham gia đắp 1.250 m³ đất phụ nề đường giao thông nông thôn, nạo vét 1,5km đường giao thông nông thôn; vận động thanh thiếu nhi mặc áo phao khi đi đò; phối hợp với giáo viên của trường tuyên truyền vận động phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho các em thiếu nhi khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện; tổ chức 02 lớp bơi lội cho các em thiếu nhi. 

Năm 2010, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã thành lập và duy trì hoạt động của 21854 mô hình “Cổng trường an toàn”, “Cổng trường trật tự an toàn”, “Cổng trường an toàn xanh – sạch – đẹp”; xây dựng 65 mô hình “Bến đò an toàn” với các nội dung hoạt động: Vận động chủ phương tiện tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện và được cấp giấy phép điều khiển phương tiện, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và được cấp phép hoạt động cho phương tiện vận tải, thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn sắp xếp người và phương tiện kết hợp tuyên truyền các qui tắc giao thông, vận động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hóa đường lên, xuống tại các bến đò, mua sắm áo phao và các phương tiện an toàn. Rõ nét nhất là mô hình tại các tỉnh Quảng Bình, Bắc Giang; Phú Thọ, Thừa Thiên Huế; Hậu Giang, Quảng Nam, Thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Trích "Báo cáo thành tích Công tác tuyên truyền và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2010" của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Phi Khuyên