Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028

(CTG) Chiều nay 02/8/2023, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị giai đoạn 2018 - 2023 và triển khai Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028. Chương trình được tổ chức kết nối theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành đoàn.

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ 

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh các cấp tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. “Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là một cơ sở nền tảng rất quan trọng giúp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ. Thực tế kết quả thực hiện chương trình phối hợp của hai tổ chức trong thời gian qua đã chứng minh điều đó”, anh Huy nhấn mạnh.

Trong giai đoạn vừa qua, chương trình đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Ông kể cháu nghe”, “Bí thư Đoàn danh dự”, “Hành quân về nguồn”… Đã có hơn 20 nghìn buổi nói chuyện truyền thống; gần 18 nghìn diễn đàn, tọa đàm được tổ chức, thu hút hàng triệu hội viên hội cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị lắng nghe báo cáo tham luận 

Cũng theo anh Bùi Quang Huy, hai bên đã phối hợp triển khai đồng bộ, khá toàn diện nhiều nhiệm vụ, nhiều lĩnh vực, như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp đỡ, sắp xếp việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đào tạo dạy nghề, bố trí việc làm, cho vay vốn để đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự vay vốn làm kinh tế thoát nghèo. Tham gia xây dựng Đảng; bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng; góp phần góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh các cấp vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ tại Lễ ký kết

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tin tưởng, Chương trình phối hợp giai đoạn mới sẽ tiếp tục là cơ sở pháp lý vững chắc giúp các cấp bộ Hội, các cấp bộ đoàn phát huy hết thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức phối hợp triển khai tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Quân đội và tổ chức đoàn trong việc phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; vận động cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh toàn quốc lần thứ VII vào cuộc sống, tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2023-2028.

Thay mặt Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam tin tưởng chương trình phối hợp sẽ góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục sẽ giúp thế hệ trẻ ý thức được quyết tâm học tập, rèn luyện khẳng định là chủ nhân tương lai của đất nước.

Theo đó, chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và hội viên cựu chiến binh về công tác phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn Thanh niên với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể và Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh tại Lễ ký kết 

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ tập trung, cùng nhau triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở; phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

Minh Hiển