Trung ương Đoàn và Ủy ban Dân tộc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2017

(CTG) Chiều 24/10/2013, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2017.


Dự Lễ ký kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Trí Dũng, Hàm Vụ trưởng, Vụ phó Vụ tuyên truyền Ủy ban Dân tộc; anh Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; lãnh đạo các Vụ thuộc Ủy ban Dân tộc cùng các bạn thanh niên dân tộc thiểu số...



Toàn cảnh buổi Lễ ký kết.


Tại Lễ ký kết, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Uỷ ban Dân tộc, trong giai đoạn 2009 – 2012. Theo đó, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng dân tộc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho thanh thiếu nhi hiểu rõ sự quan tâm và những chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào và thanh thiếu nhi dân tộc, chú trọng giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa, gương mẫu chấp hành pháp luật; bài trừ hủ tục, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc; đặc biệt là các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc miền núi. Chương trình phối hợp đã tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số về chương trình 134, 135, 120... và nhiều dự án khác; tổ chức các lớp học tiếng dân tộc, tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; các kỹ năng về công tác quản lý, kiểm tra giám sát; xây dựng mô hình phát triển kinh tế tại địa phương; hỗ trợ về vốn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, giải quyết việc làm cho hàng ngàn thanh niên dân tộc. Mở rộng các hình thức hợp tác, huy động thanh niên tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhằm xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng....



Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017.


Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2013 – 2017, Trung ương Đoàn và Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng dân tộc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam; Phối hợp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu; vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; Phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng dân tộc, nhất là cấp cơ sở; Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số....



Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Việc tiếp tục ký chương trình phối hợp sẽ đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên dân tộc thiểu số trong việc nâng cao nhận thức về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về chính sách dân tộc. Các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh tham mưu hơn nữa cho lãnh đạo hai ngành trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, sát với thực tiễn, duy trì việc giao ban, sơ, tổng kết, kiểm tra, nắm tình hình triển khai và thực hiện ở cơ sở; xây dựng mô hình để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chương trình. Thông qua việc triển khai thực hiện chương trình này, hai ngành sẽ cùng tham mưu với Đảng, Chính phủ tiếp tục có các chủ trương, chính sách thiết thực, phù hợp để ngày càng nâng cao mức sống và phát triển về mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số.



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.


Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: hiện nay, cả nước có trên 3,7 triệu thanh niên dân tộc, chiếm trên 15% dân số thanh niên. Đa số thanh niên dân tộc sống ở khu vực khó khăn, điều kiện phát triển thiệt thòi hơn so với các vùng khác, cơ hội phát triển không bằng, dễ bị tác động. Tổ chức Đoàn, Hội cần nhìn thấy, cơ hội bình đẳng cho thanh niên là việc khó khăn nhưng phải làm và làm cho bằng được, nếu không sẽ là tiềm ẩn nhiều nguy cơ, kẽ hở cho các thế lực thù địch xoáy sâu, tuyên truyền xuyên tạc... Khó khăn như thế thì có sự cố gắng nhiều hơn nữa của các cấp bộ Đoàn, Hội và tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện để thanh niên dân tộc phát triển tốt hơn. Trong thời gian vừa qua Trung ương Đoàn, Trung ương Hội đã triển khai các hoạt động như: nâng cao đời sống văn hóa cho thanh niên dân tộc; tôn vinh thanh niên dân tộc để các bạn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp; tập trung phát triển nguồn nhân lực....

Anh Phan Văn Mãi mong rằng Ủy ban Dân tộc cẩn đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các cơ chế chính sách cho thanh niên dân tộc. Đồng thời mong muốn được sự tư vấn, hỗ trợ và nguồn lực từ phía Ủy ban Dân tộc để có thể hoàn thành tốt Chương trình phối hợp....

Đăng Hải