Trung ương Đoàn và Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

(CTG) Chiều nay 10/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2025, đề ra nhiều nội dung phát triển thanh thiếu nhi gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Tham dự Chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ươn Đoàn; cùng các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Theo các báo cáo, giai đoạn 2017-2022, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, có các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Làng Thanh niên lập nghiệp”, “OCOP – Mỗi xã một sản phẩm”; hoạt động “Đưa việc làm về cơ sở”, “Đội hình thanh niên tham gia phát triển nông thôn miền núi”, “Tết vì người nghèo”…

Trong giai đoạn 2017-2021, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao hơn 23 nghìn suất học bổng thường niên tặng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó học tốt, cấp học bổng 7 năm tặng 100 nữ sinh dân tộc, học bổng học nội trú 7 năm tặng 123 học sinh dân tộc. Giai đoạn 2018-2021, 2 bên đã tuyên dương 431 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Tại Hội nghị, 2 bên đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 gồm nhiều mục tiêu cụ thể, gắn với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, tiêu biểu có việc vận động, tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới; vận động, tuyên truyền nhằm giảm thiểu, từng bước chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong thanh niên dân tộc thiểu số; vận động, tuyên truyền thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh  Kỷ niệm chương Vì sự phát triển các dân tộc cho các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp còn đặt mục tiêu phấn đấu tạo việc làm ổn định cho hơn 50% thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho đoàn viên, thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Thời gian tới, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho tập thể lãnh đạo Uỷ ban dân tộc và lãnh đạo cấp vụ của Uỷ ban dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá cao các báo cáo tổng kết và góp ý cụ thể của các đại biểu và cho biết đây là chương trình phối hợp mà dung lượng dài nhất trong các chương trình phối hợp của Trung ương Đoàn đã ký kết với các đơn vị trong thời gian qua.

Với các nội dung phối hợp cụ thể rõ việc, phân công tương đối kỹ, anh Tuấn kỳ vọng chương trình sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, mang lại sự thụ hưởng và lợi ích to lớn hơn, nhiều hơn, trực tiếp hơn, công bằng hơn cho thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. “Tôi đã nhìn thấy ở chương trình cơ hội phát triển toàn diện, sự tiếp cần công bằng hơn của thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn”, anh Tuấn nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho cho Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng cho biết chương trình cũng nhìn thấy nhiều thách thức, khó khăn mà nếu không nỗ lực thì không vượt qua được, trong đó có nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên anh Tuấn cam kết Trung ương Đoàn sẽ làm và làm hết trách nhiệm dù có kinh phí thực hiện hay không. Đồng thời, anh Tuấn đề nghị trong quá trình phối hợp, cần kịp thời phát hiện, đúc rút kinh nghiệm và xây dựng được mô hình điển hình để nhân rộng vì với bà con dân tộc cần phải nhìn thấy mô hình cụ thể mới học tập theo.

Tại buổi lẽ ký kết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao 18 kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho tập thể lãnh đạo Uỷ ban dân tộc và lãnh đạo cấp vụ của Uỷ ban dân tộc; Lãnh đạo uỷ ban Dân tộc trao 17 Kỷ niệm chương Vì sự phát triển các dân tộc cho các cán bộ, lãnh đạo Trung ương Đoàn. Ủy ban Dân tộc đã trao Bằng khen cho cho Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn và Trung ương Đoàn đã trao Bằng khen cho Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc.

Hải Đăng