Tham dự buổi tiếp có chị Trịnh Mai Phương, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng cán bộ Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam…
|
Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Phi Long đã bày tỏ niềm vui khi được tiếp ngài Trung tướng PS Bhalla và giới thiệu những nét cơ bản và những hoạt động của Hội LHTN Việt Nam. Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam có trên 8 triệu hội viên, các hội viên thường xuyên được giáo dục về truyền thống yêu nước và được Chính phủ Việt Nam quan tâm chăm lo, tạo điều kiện phát triển về tri thức, đào tạo, giải quyết việc làm... Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển của đất nước.
Anh Nguyễn Phi Long khẳng định mối quan hệ giữa hai nước sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đang phát triển hết sức tốt đẹp, trong đó có phần công sức không nhỏ của thế hệ trẻ hai nước. Để thúc đẩy hơn mối quan hệ đó, tuổi trẻ hai nước cần phải tích cực tổ chức nhiều hơn, thường xuyên hơn các chương trình giao lưu giữa thanh niên hai nước. Anh Nguyễn Phi Long đề nghị Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Ấn Độ…
|
Nhắc lại kỷ niệm cùng đoàn thanh niên Việt Nam sang thăm Ấn Độ cách đây 5 năm, anh Nguyễn Phi Long cho biết rất ấn tượng về nền văn hóa đa sắc tộc của Ấn Độ, cũng như những thành tựu khoa học công nghệ mà tuổi trẻ Ấn Độ đạt được trong những năm gần đây, cũng như đánh giá rất cao mô hình Thiếu sinh quân của Ấn Độ, đặc biệt là giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi.
Tại buổi tiếp, Trung tướng PS Bhalla cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và cho biết Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về văn hóa; luôn chia sẻ với tầng lớp nhân dân ở nông thôn; nhân dân Việt Nam và Ấn Độ đều ưa chuộng hòa bình.
|
Trung tướng cho biết thêm quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ đã được gây dựng từ các thế hệ trước mà người chắp cánh cho mối quan hệ đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru, mối quan hệ đó ngày càng được củng cố và thắt chặt hơn theo thời gian. Trung tướng PS Bhalla nhấn mạnh: Tuổi trẻ hai nước phải có trách nhiệm gìn giữ và thúc đẩy mối tình hữu hảo mà các thế hệ trước đã gây dựng. Thông qua mối quan hệ này, hai nước sẽ mở rộng mối quan hệ về an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, giao lưu trao đổi văn hóa…
Trung tướng PS Bhalla cũng đề xuất hàng năm Việt Nam cử 2 sĩ quan và 13 học viên sĩ quan sang giao lưu với Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ.
Đăng Hải