Truyền thống cách mạng mãi bùng cháy trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay

(CTG) Qua 66 mùa thu lịch sử, những trang sử hào hùng của Cách mạng tháng 8 và những thành tựu to lớn của hơn 20 năm đổi mới đất nước vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại. Và đây chính là hành trang quý để thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu tự hào với bạn bè năm châu, không ngừng rèn luyện, lao động, sáng tạo, cống hiến cho đất nước.


Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, lý tưởng, hoài bão và khát vọng của thế hệ trẻ vẫn luôn cháy bỏng, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hàng ngày, hàng giờ chúng tôi vẫn nghe, vẫn bắt gặp rất nhiều những tấm gương điển hình trên tất cả các mặt hoạt động và công tác. Đó có thể là một người khuyết tật vượt lên trong cuộc sống; là tấm gương của những bạn trẻ dấn thân vào khoa học, là những thanh thiếu niên mưu trí, dũng cảm.



Hằng năm, Thành đoàn Tp.HCM luôn tổ chức tuyên dương các công dân trẻ tiêu biểu có đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển đi lên của thành phố.

Những năm gần đây, hình ảnh của những chiếc áo xanh tình nguyện đã trở thành quen thuộc ở những nơi gian khổ nhất. Cuộc sống vẫn chói sáng những nghĩa cử cao đẹp. Thế hệ trẻ hôm nay vẫn còn nguyên khát vọng lớn lao là được cống hiến nhiều nhất cho đất nước, mong muốn nối tiếp truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh. Và cũng thông qua các phong trào, phần việc mà những đoàn viên-thanh niên thế hệ trẻ của thành phố anh hùng đã và đang làm không chỉ là sức cống hiến góp phần vào công cuộc phát triển của thành phố và đất nước, mà họ còn khẳng định ý chí và nội lực của thanh niên trong thời kỳ mới, cũng như ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với các thế hệ cha anh đi trước.

Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Phạm Công Tấn Hạ, khẳng định: Tuổi trẻ hôm nay có nhiều hoài bão, mơ ước, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm và phải xung kích đi đầu trong mọi việc từ những việc giản đơn nhất. Nếu làm được những điều trên chính là chúng ta đã tiếp bước được truyền thống cha ông, phát huy hào khí thắng lợi của Cách mạng tháng 8. Anh Phạm Công Tấn Hạ, cho rằng: "Chúng ta đã biết hào khí của Cách mạng tháng Tám là kết quả của một quá trình lịch sử mà dân tộc ta, trong đó có tuổi trẻ Việt Nam đã hun đúc ý chí để giành được độc lập. Từ ý chí và mong muốn đó đã hình thành lý tưởng cao đẹp. Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, đây là cơ hội để tuổi trẻ nói chung và toàn dân tộc Việt Nam cùng hướng đến mục tiêu đưa đất nước phát triển mạnh, bền vững. Để làm được điều này, theo tôi là phải không ngừng trau dồi về kiến thức để có hành trang tri thức vững vàng để có thể làm chủ cuộc sống; vấn đề nữa là bản lĩnh chính trị của tuổi trẻ trước những vấn đề chính trị xã hội tác động đến tư tưởng của người trẻ hiện nay. Từ bản lĩnh cùng với  niềm tin của tuổi trẻ vào tương lai và nỗ lực, lý tưởng không ngừng của tuổi trẻ xây dựng và phát triển đất nước, thông qua những phần việc đòi hỏi tính dấn thân, xung kích của tuổi trẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ và trọng trách của mình ở đơn vị…Tôi cho rằng đó là những việc cụ thể mà thiết thực để tuổi trẻ hôm nay nắm chặt được vận hội trong thời gian sắp tới".

Cùng có chung suy nghĩ với anh Phạm Công Tấn Hạ, Bí thư Quận đoàn quận Tân Phú, Ngô Thúy Ngọc Thịnh, chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng hào khí của Cách mạng tháng Tám vẫn còn nguyên vẹn. Bản thân tôi suy nghĩ, mình cảm nhận được niềm tự hào, những hy sinh, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của các thế hệ cha anh qua những thước phim tư liệu, những buổi giao lưu nhân vật - sự kiện. Tất cả đã giúp cho tôi thấy được rằng, tuổi trẻ hiện nay đã rất may mắn được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất thể hiện trách nhiệm của mỗi người trẻ đối với đất nước hiện nay là hoàn thành tốt nhất công việc trong khả năng của mình. Hãy làm việc bằng sự nhiệt huyết và làm hết trách nhiệm của mình".

Anh Nguyễn Vũ Huy Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường 15, quận Phú Nhuận, bộc bạch: Thế hệ cán bộ trẻ chúng tôi hiện nay xác định, để xứng đáng với những công lao to lớn của các thế hệ cha, anh thì mỗi cán bộ-công chức trẻ phải ra sức học tập, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chỉ điều đó thôi chúng ta đã góp phần cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố và đó cũng thể hiện được tình cảm, niềm tự hào về truyền thống của dân tộc. Anh Nguyễn Vũ Huy Hoàng cho biết: "Với vai trò là một cán bộ trẻ ở cơ sở , chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ của mình là gắn liền với người dân, phục vụ và giải quyết những công việc hằng ngày một cách tốt nhất cho bà con. Tôi nghĩ rằng cán bộ trẻ hiện nay cần phải có những việc làm cụ thể nhất, thiết thực nhất, bằng những việc làm nhỏ nhất. Điển hình như trong công tác tuyên truyền chúng ta không nên làm rập khuôn mà phải có những hình thức đa dạng hơn, hoặc trong các cuộc họp tổ dân phố chúng ta cử cán bộ tham gia họp và giải thích cho người dân rõ hơn để bà con nắm bắt và giao tiếp với chính quyền được tốt hơn. Những vấn đề an sinh xã hôi, cán bộ cũng phải nắm rõ từng hộ dân nghèo để hiểu được hoàn cảnh, từ đó mang đến cho ho sự giúp đỡ cần thiết để họ thoát nghèo. Với niềm tin đó, chúng tôi tin rằng cán bộ trẻ chúng tôi sẽ thực hiện được những việc đó".

Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên", lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu cũng chính là tâm niệm của mỗi thanh niên. Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu, nhìn nhận: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm tin tưởng đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đó chính là niềm cổ vũ lớn lao, là động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin vững bước. Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu, khẳng định: "Với cái ý nghĩa hết sức to lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mang lại cho dân tộc VN nền độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Với bài học lịch sử to lớn như vậy nên tôi nghĩ rằng, thế hệ trẻ hôm nay nên thực hiện thật tốt công việc hằng ngày của mình. Đối với HSSV cần phải tích, cực nỗ trong quá trình học tập để tiếp thu thật nhiều nền tảng kiến thức để sau này khi ra trường trở thành nguồn nhân lực, nguồn lao động có chất lượng cao, đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Đối với các bạn trẻ đã đi làm cần cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được phân công, góp sức cho đơn vị, địa phương của mình hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng là cách thức chúng ta đóng góp công sức của cá nhân mình đối với tập thể. Một tập thể mạnh sẽ đóng góp sức chung cho thành phố, cho đất nước chúng ta ngày càng phát triển. Trong giai đoạn hiện nay Đảng đã xác định 02 mục tiêu là vừa xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam XHCN. Trong quá trình xây dựng, tuổi trẻ cũng phải nỗ lực, góp sức mình vào cùng với dân tộc thực hiện tốt hai mục tiêu ấy, xứng đáng với câu nói của Bác là làm sao cho dân tộc Việt Nam ta sánh vai với các cường quốc năm châu".

Nhớ về Tháng 8 mùa thu lịch sử, với tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu-Thành phố anh hùng, nguyện sẽ tiếp thu trọn vẹn khí phách hào hùng của cha anh đi trước, cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và bầu nhiệt huyết cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo VOH