
Đây là số đinh do “đinh tặc” rải ra đường đã được một người dân thu gom trong sáng 10-2 tại xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
"Ngay trong ngày 10-2, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo Công an Bình Dương và Công an TP.HCM phối hợp với các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, các tổ chức Đoàn, thanh niên tổ chức mai phục, bắt nóng các đối tượng rải đinh, nhanh chóng đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật " Thiếu tướng Cao Minh Nhạn (phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm,
Ông Huỳnh Thanh Nhân - phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức - cho biết qua báo cáo của các đơn vị như công an quận, Quận đoàn Thủ Đức thì tình trạng rải đinh ở các tuyến đường trên địa bàn quận có tăng trước, trong và sau Tết Nguyên đán tới nay. Ông Nhân cho biết UBND Q.Thủ Đức đã tiếp tục chỉ đạo Quận đoàn Thủ Đức cho lực lượng hút đinh trên đường tích cực làm việc hơn và Công an Q.Thủ Đức chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với các ban ngành để tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ đối tượng rải đinh.
Bộ Công an)
Ngoài ra, UBND Q.Thủ Đức cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, Phòng kinh tế Q.Thủ Đức và UBND các phường trên địa bàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề sửa chữa xe gắn máy trên địa bàn từng phường, các điểm có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ quản lý chặt, các hộ kinh doanh không có phép sẽ kiên quyết dẹp bỏ, không cho hoạt động.
Công an lập bộ phận chuyên xử lý rải đinh
Trong các cuộc họp giao ban, lãnh đạo UBND Q.Thủ Đức đã giao trách nhiệm cho UBND từng phường phải quản lý tốt các tuyến đường nằm trên địa bàn, chịu trách nhiệm khi xảy ra “đinh tặc”.
Ông Trịnh Văn Sâm - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an Q.9 - cho biết hiện TP đã có xe đi rà, quét để thu gom những mảnh đinh do “đinh tặc” rải nhằm tránh gây tai nạn và thiệt hại cho người đi đường. Riêng trên địa bàn Q.9, công an quận đã lập nhiều điểm tiếp nhận thông tin để người dân báo tin khi phát hiện nạn rải đinh. Trong đó, đội hình sự cũng có hẳn một bộ phận chuyên xử lý về tệ nạn này.
|
|
| Ông NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA (đại biểu HĐND TP.HCM):
Nếu quyết tâm sẽ có thừa biện pháp Người dân ủng hộ quyết liệt việc triệt cho được “đinh tặc” vì đây là hành vi vô lương tâm, không chỉ gây ra những tai nạn thương tâm mà còn xem thường kỷ cương, thách thức pháp luật. Dư luận đã quá phẫn nộ, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần thể hiện sự quyết tâm hơn nữa. Nếu chỉ có biện pháp rình để thộp cổ “đinh tặc” hay hút đinh giúp giảm thiểu xe bị nạn thì chỉ là biện pháp giải quyết phần ngọn, điều cơ bản là phải có biện pháp ngăn ngừa, triệt tiêu lợi ích của “đinh tặc” từ việc rải đinh bẫy người chạy xe. Theo tôi, nếu quyết tâm sẽ có thừa biện pháp. |
Mức xử phạt còn nhẹ
Ông Nhị nhấn mạnh: “Để dẹp nạn rải đinh cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, kêu gọi người dân phát hiện, tố cáo các đối tượng rải đinh. Mặt khác, phải tăng mức xử phạt bởi hiện nay hình phạt đối với hành vi này còn nhẹ, chưa tương xứng. Hiện UBND cũng đang chỉ đạo công an tỉnh và tỉnh đội đề xuất quy chế khen thưởng để từ đó có mức thưởng nhằm khuyến khích người dân trong việc chống nạn rải đinh”.
Theo ông Nguyễn Văn Nam - phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương), đến nay công an đã thả đối tượng Nguyễn Thế Công (bị bắt ngày 7-2) vì chưa đủ bằng chứng. Tuy nhiên, viện sẽ cho xem lại hồ sơ vụ việc này. Nếu đủ yếu tố để khởi tố hình sự sẽ làm đến nơi đến chốn. Hành vi rải đinh là quá tàn ác, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Trong những ngày tết, vấn nạn này vẫn tiếp tục hoành hành. Những đối tượng hám lợi vẫn rải đinh. Để dẹp bỏ vấn nạn này, không chỉ Bình Dương mà các địa phương khác cũng nên đồng loạt mạnh tay và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.
Theo TT













