Tuổi 20: Lý tưởng sống rõ ràng không phải chuyện cao xa

CTG - Khi không có một lý tưởng sống rõ ràng, nhiều bạn trẻ sẽ không có động lực để tiến lên đúng hướng. Năng lượng dồi dào của tuổi trẻ sẽ tuôn chảy vào tất cả những hoạt động mà các bạn cảm thấy vui.

Mỗi người trẻ cần dành thời gian để tìm hiểu bản thân, xác định đam mê và mục tiêu sống của mình - Ảnh chụp màn hình Getty
 

Mỗi người trẻ cần dành thời gian để tìm hiểu bản thân, xác định đam mê và mục tiêu sống của mình - Ảnh chụp màn hình Getty

Tôi làm việc với nhiều bạn trẻ. Tôi nhận ra, nhiều bạn không xác định được lý tưởng sống cho mình. Các bạn để dòng đời dẫn dắt và hoang mang trước mọi ngã rẽ.

Các bạn trẻ lướt web mỗi ngày, coi các chương trình truyền hình của nước ngoài, thuộc những bài hát tiếng Anh và thiếu sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ (vì đang bận lo cơm áo gạo tiền) nên sẽ ngơ ngác giữa các giá trị sống.

Vì mình hay vì người? Tự do cá nhân tuyệt đối hay giá trị gia đình truyền thống? Du học rồi ở lại hay quay về? Làm giàu càng nhanh càng tốt hay phụng sự xã hội? Nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình cách đơn giản và dễ dàng nhất: ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân.

Nhưng xung quanh họ vẫn có những người sống rất khác. Thế là hoang mang vì không biết đâu là một cách sống đúng.

  • Bước chân vào đời, họ lại lăn tăn giữa những điều mình được học và thực tế cuộc sống. Các giá trị đạo đức được đề cao trong nhà trường như công bằng, trung thực, trách nhiệm, yêu Tổ quốc… thì dường như không đúng với những gì họ thấy.

    Một số bạn trẻ thức thời sẽ a dua ngay theo những điều chưa tốt và coi như đó là cách phù hợp. Một số bạn khác thì trở nên bi quan, cay độc, luôn nhìn đời với cặp mắt hằn học và sẵn sàng buông những tiếng phê phán, chê bai.

    Tuy nhiên, giữa bối cảnh đó, nhìn ra thế giới vẫn có những tấm gương tuổi trẻ sống có lý tưởng, đáng để tuổi 20 học hỏi và noi theo. Có thể kể đến Malala Yousafzai, cô gái trẻ người Pakistan đã dũng cảm đấu tranh cho quyền được giáo dục của phụ nữ, dù phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng.

    Hay là Greta Thunberg, cô bé người Thụy Điển với chiến dịch vận động về biến đổi khí hậu, đã trở thành biểu tượng toàn cầu về sự quan tâm và hành động vì môi trường.

    Ở Việt Nam, tôi ngưỡng mộ ca sĩ Hà Anh Tuấn với những dự án xã hội, đặc biệt là "Forest in the Sky". Đây là một phần của sự kiện âm nhạc "Trạm" do Hà Anh Tuấn tổ chức, với mục tiêu hướng tới việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

    "Forest in the Sky" không chỉ là một dự án trồng rừng mà còn là lý tưởng mà Hà Anh Tuấn muốn thể hiện: bảo vệ môi trường sống.

    Lý tưởng sống giúp gì cho tuổi 20?

    Khi cảm thấy mình đang đóng góp cho một mục tiêu lớn lao, tuổi 20 sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn sâu sắc từ bên trong - Ảnh chụp màn hình Wholelifechallenge

    Khi cảm thấy mình đang đóng góp cho một mục tiêu lớn lao, tuổi 20 sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn sâu sắc từ bên trong - Ảnh chụp màn hình Wholelifechallenge

    Lý tưởng sống giúp tuổi 20 xác định được hướng đi và mục tiêu trong cuộc sống, giúp họ không lạc lối giữa muôn vàn lựa chọn và thách thức. Khi có lý tưởng, họ sẽ biết mình muốn gì và cần làm gì để đạt được điều đó.

    Lý tưởng phản ánh những đam mê sâu sắc và giá trị mà tuổi 20 muốn hướng tới. Nó trở thành nguồn động lực không ngừng, giúp họ vượt qua khó khăn, thất bại và tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu của mình.

     

    Trong quá trình theo đuổi lý tưởng, tuổi 20 sẽ có cơ hội phát triển bản thân, học hỏi và rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như lãnh đạo, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề...

    Những kỹ năng này không chỉ hữu ích cho bản thân họ mà còn cho cả sự nghiệp và cuộc sống sau này.

    Lý tưởng thường gắn liền với mong muốn tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội.

    Khi người trẻ sống và làm việc có lý tưởng, họ không chỉ phát triển cá nhân mà còn đóng góp cho cộng đồng, giúp giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

    Sống với lý tưởng giúp cuộc đời của tuổi 20 trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Khi cảm thấy mình đang đóng góp cho một mục tiêu lớn lao, tuổi 20 sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn sâu sắc từ bên trong.

    Làm thế nào để tuổi 20 xác định được lý tưởng sống?

    Mỗi người trẻ cần dành thời gian để tìm hiểu bản thân, xác định đam mê và mục tiêu sống của mình. Từ đó, tuổi 20 định hình lý tưởng sống, có thể là đóng góp cho cộng đồng, bảo vệ môi trường hay phát triển sự nghiệp.

    Thế giới luôn thay đổi và kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa của cơ hội. Tuổi 20 cần tích cực học hỏi, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn về các vấn đề xã hội, văn hóa, kinh tế để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Qua đó, xây dựng được cho mình lý tưởng sống phù hợp.

    Việc tham gia vào các tổ chức, cộng đồng có cùng mục tiêu và lý tưởng giúp người trẻ không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn tăng cường kỹ năng và kiến thức.

    Sự hỗ trợ và chia sẻ từ cộng đồng có thể trở thành nguồn động viên quan trọng trên hành trình theo đuổi lý tưởng.

    Sống có lý tưởng đòi hỏi sự can đảm để hành động và chấp nhận thách thức. Tuổi 20 cần sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân với những dự án, công việc mới để từng bước thực hiện lý tưởng của mình.

    Lý tưởng còn giúp hình thành và nuôi dưỡng tính cách, đạo đức tốt đẹp của tuổi 20.

    Để tuổi 20 sống có lý tưởng, cống hiến và tạo ra giá trị cho cuộc đời, bên cạnh sự nỗ lực của người trẻ, cũng rất cần sự giúp sức của nhiều người.

    Đầu tiên, gia đình, nhà trường và xã hội cần phải tạo điều kiện để tuổi 20 được tiếp xúc, hiểu biết về những vấn đề lớn của đất nước và thế giới, từ đó khơi dậy niềm đam mê và lý tưởng sống trong họ.

    Thứ hai, cần có những chương trình, sân chơi phù hợp để giới trẻ được thể hiện bản thân, được thử thách và phát triển kỹ năng, qua đó tìm ra đam mê và lý tưởng của mình.

    Cuối cùng, việc tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện, những tấm gương tuổi trẻ sống có lý tưởng, có thành tựu sẽ tạo động lực và cảm hứng cho tuổi 20 noi theo.

    Sống có lý tưởng không chỉ là cống hiến cho xã hội, mà còn là cách để tuổi 20 tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc đời mình.

    Theo Tuoitre