TUỔI TRẺ BẮC GIANG TRI ÂN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ

(CTG) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tối ngày 23/7/2022, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân và Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Bắc Giang - Khát vọng hòa bình”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thân Trung Kiên, UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Nguyễn Xuân Thọ, UV BCH, Phó Trưởng Ban TN, CN&ĐT Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể; cùng hơn 800 đoàn viên, thanh niên và đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công trong tỉnh.

Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Bắc Giang - Khát vọng hòa bình”

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đã dâng hương, hoa và thắp nến tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Thân Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tri ân

Trong không khí xúc động, các đại biểu xem phóng sự “Tuổi trẻ Bắc Giang với công tác đền ơn đáp nghĩa”; được giao lưu, chia sẻ với Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Sùng (quê ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa), Đại tá Nguyễn Danh Bình (xã Quảng Minh, huyện Việt Yên) và Thượng tá Hà Văn Bình (Phường Xương Giang, TP Bắc Giang) là bộ đội trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị; lắng nghe câu chuyện của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Chu Văn Mùi về những Anh hùng Điện Biên Phủ; đồng thời được sống lại không khí hào hùng, thiêng liêng, hiểu hơn về những đau thương, mất mát của Nhân dân ta trong những thời kỳ chiến tranh bảo vệ đất nước thông qua Chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa “Tuổi trẻ Bắc Giang - khát vọng hòa bình”.

Các đại biểu thắp nến tri ân

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các cuộc chiến tranh vệ quốc, tỉnh Bắc Giang đã có trên 20 vạn người lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó, gần 21 nghìn người đã hy sinh trên các chiến trường, 15 nghìn người bị thương hoặc bị bệnh tật đau yếu, hàng ngàn người khác bị địch bắt tù đày, bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Phát biểu tri ân, đồng chí Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà bày tỏ tấm lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; đồng thời khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, phát huy trí tuệ, sực sáng tạo trong mọi lĩnh vực; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; luôn rực cháy trong tim ngọn lửa khát khao cống hiến cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

 Nhân dịp này, Công ty Bất động sản Vĩnh Phát tại Bắc Giang đã tặng 1.000 suất quà cho gia đình chính sách, người có công trong tỉnh và ủy quyền cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức các Đoàn công tác đến các huyện tặng quà; tại buổi lễ, các đơn vị đã phối hợp tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn Thành phố Bắc Giang. Công ty TNHH đầu tư xây dựng và hạ tầng giao thông Phương Bắc đã trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa Nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ, tặng 02 tivi cho 02 gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Bắc Giang.

Trà Giang