Tuổi trẻ cả nước hưởng ứng “Ngày thanh niên hành động” chào mừng Đại hội XIII của Đảng

(CTG) Sáng nay 27/01/2021, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt báo chí thông tin về “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì.

 

Anh Bùi Quang Huy thông tin với báo chí về hoạt động "Ngày thanh niên cùng hành động" tại buổi gặp mặt.

Theo thông tin từ BTC, “Ngày thanh niên cùng hành động” sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 3/2/2021 tại 90 điểm hoạt động đặt khắp cả nước và một điểm tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên cả nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ phát động của chuỗi hoạt động sẽ được tổ chức ở ba điểm cầu gồm Thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Theo anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Tuổi trẻ cả nước sẽ hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động” bằng nhiều hành động thiết thực, tập trung vào tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng; hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng, nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thanh, thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. “Khác với nhiều chương trình tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội Đảng trước đây, năm nay, các cấp bộ Đoàn sẽ tiết giảm tối đa hoạt động, chương trình văn nghệ, nghệ thuật chào mừng. Thay vào đó, tuổi trẻ cả nước sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, chương trình thiết thực phục vụ cộng đồng và tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội…”, anh Huy nói.

Các hoạt động hưởng ứng sau lễ phát động được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai đồng loạt và đa dạng về nội dung, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: hoạt động tuyên truyền về thành công Đại hội XIII của Đảng; hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng; hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động chăm lo cho thanh, thiếu nhi và hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các bạn ĐVTN Thủ đô tham gia chương trình.

Trong đó, Hội LHTN Việt Nam với chương trình “Chuyến xe mang nụ cười về nhà”; Hội Sinh viên Việt Nam với hoạt động trao vé tàu, xe tặng sinh viên về quê ăn Tết; Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình “Em là mầm non của Đảng” trên cả nước; các tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài triển khai chăm lo Tết cho du học sinh, sinh viên xa quê hương…

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã triển khai xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động mang tính hành động, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của Ngày thanh niên cùng hành động tới đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động” sẽ hiện thực hóa 1.500 công trình, phần việc, với sự chung tay góp sức của hơn 50 nghìn bạn trẻ cùng khoản kinh phí được huy động lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có thể kể đến hoạt động bàn giao Nhà Tình nghĩa tặng hộ gia đình thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn của tuổi trẻ Thủ đô, “Phiên chợ xanh Tết Nguyên đán” của thanh niên TP Hồ Chí Minh, chương trình trao vé xe tặng công nhân tại TP Đà Nẵng…

Minh Kiệt