Tuổi trẻ Đắk Nông lấy chuyển đổi số làm trọng tâm nhiệm kỳ tới

(CTG) Tỉnh Đoàn Đắk Nông đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Một trong những nhiệm vụ tuổi trẻ Đắk Nông thực hiện trong nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại…

Chiều 6/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, thông tin các sự kiện, vấn đề diễn ra trên địa bàn tỉnh, được báo chí quan tâm, phản ánh trong thời gian qua.

Tại cuộc họp báo, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Nông thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đến nay, tất cả các cơ sở Đoàn cấp xã, cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo tiến độ Trung ương Đoàn đề ra.

Tại đại hội đoàn cấp huyện, có 3 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội gồm: Huyện Đoàn Krông Nô; Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Các đơn vị đã bầu ra 214 ủy viên Ban Chấp hành là những đồng chí có trình độ, năng lực chỉ đạo và tổ chức các hoạt động đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Đắk Nông lấy chuyển đổi số làm trọng tâm nhiệm kỳ tới ảnh 1

Đắk Nông đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp huyện

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, diễn ra trong 2 ngày 21-22/9 với nhiều nội dung như: Tổ chức đêm Gala chào mừng thành công Đại hội và tổng kết đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Khánh thành Công trình thanh niên chào mừng Đại hội là Bể bơi phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông; Triển khai giai đoạn 2 công trình thanh niên chào mừng Đại hội: Công viên hoa thanh niên và Khu vui chơi, giải trí thanh thiếu niên tỉnh Đắk Nông”.

Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Nông xác định là lấy đoàn viên, thanh thiếu nhi làm trung tâm. Đề ra thực hiện 12 chỉ tiêu và triển khai 8 Đề án trọng điểm nhiệm kỳ (trong đó 11 chỉ tiêu theo định hướng của Trung ương Đoàn và 1 chỉ tiêu tuổi trẻ tỉnh nhà tiên phong tham gia thực hiện nhiệm vụ của tỉnh).

Tuổi trẻ Đắk Nông lấy chuyển đổi số làm trọng tâm nhiệm kỳ tới ảnh 2

Anh Trương Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông thông tin tại buổi họp báo

Nhiệm kỳ tới được tuổi trẻ Đắk Nông xác định tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ cộng đồng, với 1 số đề án trọng điểm: Đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Đắk Nông, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại giai đoạn 2022 - 2027; Thành lập Ngân hàng địa chỉ tình nguyện tỉnh Đắk Nông, nhằm huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Cũng trong Hội nghị giao ban báo chí, đại diện Cty Nhôm Đắk Nông báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này sản xuất được hơn 385 nghìn tấn Alumin quy đổi, đạt 59,3% kế hoạch năm. Công ty này đang gặp khó khăn khi nhiều hộ dân trong vùng giải tỏa đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Sắp tới, UBND huyện Đắk R’lấp sẽ chủ trì, tổ chức cưỡng chế đối với các phần diện tích liên quan.

Kết thúc hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung phản ánh đậm nét Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, lưu ý thông tin cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho Cty Nhôm Đắk Nông, tập trung phản ánh trung thực, khách quan các vấn đề, sự kiện lớn trên địa bàn, được dư luận quan tâm…