Tuổi trẻ Đồng Tháp xung kích tình nguyện chống lũ

(CTG) Trong mùa lũ năm nay, hơn 2.000 bạn trẻ ở các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp và 300 ĐVTN thuộc trường Đại học Đồng Tháp, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh lại một lần nữa hăng hái góp sức trẻ cùng nhân dân chống lũ ở những điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh.


Với triều cường tháng 9 vừa qua đã làm vỡ đê ở các huyện đầu nguồn trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại trên hàng trăm hecta lúa chín chìm trong biển nước. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã tổ chức lễ xuất quân thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống lụt bão tại các huyện bị ngập sâu.



ĐVTN đang khẩn trương gia cố đê bao tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

Đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tiến hành củng cố và thành lập mới 211 đội thanh niên tình nguyện phòng chống lụt bão, gia cố đê bao; 70 đội thanh niên tình nguyện đưa rước học sinh trong mùa lũ, với trên 5.300 thành viên. Ngoài ra, 41 điểm giữ trẻ bán trú được hình thành trên 150 chốt cứu hộ nạn trên sông; đồng thời đẩy mạnh hoạt động các đội TNTN tại 10 bến đò ngang an toàn.  Tại các nơi xung yếu, các bạn sẽ tham gia gia cố đê bao, một cách kịp thời và trực 24/24.

Gặp chúng tôi giữa lúc đang cùng các đoàn viên đắp đoạn đê, đoàn viên Nguyễn Quốc Tấn –Đoàn khối các cơ quan tỉnh hồ hởi: “Hai tuần nay, hầu như tụi mình đều túc trực ngoài này, ăn, ngủ, sinh hoạt đều tập trung tại chỗ để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê”.

Sinh viên Lê Kiến Quốc, trường Cao đẳng Cộng đồng chia sẻ: “Khi có thông báo của nhà trường, đông đảo các bạn đoàn viên, sinh viên của trường đăng ký tình nguyện lên đường góp công chống lũ, gia cố đê. Dù công việc khá nặng, nhưng ai nấy đều rất tích cực. Bản thân mỗi thanh niên khi tham gia công tác này, ngoài bảo vệ mùa màng cho bà con, còn học hỏi được nhiều điều bổ ích, ý nghĩa”.

Những việc làm thiết thực, kịp thời giúp đỡ nhân dân của những chiến sĩ áo xanh tình nguyện Đồng Tháp đã thể hiện tinh thần xung kích, hết lòng vì nhân dân phục vụ, vì mục tiêu ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đã và đang được phát huy trong mọi mọi lúc, mọi nơi. Từ những hành động, việc làm cụ thể đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về những đoàn viên thanh niên tình nguyện trong lòng nhân dân.

Lan Chi 
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp