Đến dự và chủ trì buổi tọa đàm có Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào Vilayvông Bútđakhăm, Chủ tịch Hội Thanh niên Campuchia Men Koun và cùng sự tham dự của gần 300 cán bộ, ĐVTN 3 nước.
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh Đ.H
Tọa đàm lần này được diễn ra là dịp để thanh niên 3 nước cùng nhau trao đổi quan điểm chung về các giá trị quý báu của tình hữu nghị, đoàn kết, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đều khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 3 nước xây dựng, vun đắp trong quá trình lịch sử đấu tranh, giải phóng dân dân tộc và cùng nhau xây dựngđất nước. Để tiếp tục phát huy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó thế hệ trẻ hôm nay phải thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình trong việc tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa thanh niên 3 nước trên mọi lĩnh vực.
Bạn Sroy Cocheath, Phó Ban quốc tế, Hội Thanh niên Campuchia cho rằng: “Thanh niên 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ quyết tâm tiếp nối truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, đó là tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó chia sẻ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Sroy Cocheath đề nghị: thanh niên 3 nước cần tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các nước với nhau và đặc biệt là ủng hộ trên diễn đàn quốc tế.
Tham dự với buổi tọa đàm, Bác Phạm Khuyến, Cựu chuyên gia Việt Nam tại Campuchia phát biểu đã khẳng định: Tài sản quý giá thiêng liêng nhất không gì bằng việc mỗi bạn trẻ của 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia cần có những hành động thiết thực để góp phần vào tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Bác Nguyễn Văn Nghiệp, Cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào lại bày tỏ: “Tôi tin tưởng với những kinh nghiệm, những đề xuất thể hiện khát vọng của thanh niên 3 nước không chỉ là sự phát triển của mỗi nước mà góp phần tăng cường vào sự phát triển tình hữu nghị đoàn kết 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia”.
Kết thúc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp đã phát biểu tổng hợp các ý kiến của các đại biểu về các giải pháp trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa “Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia tiếp bước truyền thống đoàn kết hữu nghị vì hoà bình hợp tác và phát triển” thông qua các hoạt động thông tin trao đổi giữa thanh niên ba nước nhằm chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả nhằm thu hút, tập hợp thanh niên, cách thức hỗ trợ thanh niên trên các lĩnh vực, tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhất là ở các vùng giáp biên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống 3 nước Đông dương để qua đó khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử truyền thống dựng nước, giữ nước của mỗi dân tộc; tiến hành các hoạt động hợp tác mở rộng song phương, đa phương ở các cấp: địa phương, trung ương, cấp ngành; Duy trì hoạt động tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu hàng năm giữa thanh niên ba nước; Tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện có tình thường xuyên, trong đó tiến hành trao đổi đoàn tình nguyện giữa các nước và tiến hành hợp tác về giáo dục đào tạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thông qua các lớp đào tạo cán bộ nguồn làm công tác thanh niên của Lào, Campuchia để qua đó củng cố xây dựng tổ chức thanh niên hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nữa, đóng góp sức trẻ xây dựng đất nước.
Thông qua toạ đàm nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa thanh niên nói riêng và nhân dân 3 nước nói chung, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống đoàn kết hữu nghị, cùng chung tay xây dựng hoà bình, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị 3 nước ngày càng phát triển.
Theo ĐTN