Tuổi trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia xây dựng Bến Tre xanh

(CTG) Đó là chủ đề công tác năm 2021 được Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức phát động vào tối 31/12/2020.

 

Các đại biểu lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi động năm 2021. (Ảnh: Thanh Đồng)

Tại chương trình, anh Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát động năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia xây dựng Bến Tre xanh”, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Đồng thời nhấn mạnh, đợt thi đua 90 ngày đầy ý nghĩa này là cao điểm để cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ra sức thi đua, thực hiện 90 công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị Đoàn, Hội các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với việc triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đặc biệt là Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên; tích cực hỗ trợ người dân phòng, chống hạn mặn, trữ nước mưa, nước ngọt và dịch bệnh Covid-19; xung kích đi đầu trong công tác hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và đặc biệt quan tâm tham gia xây dựng Bến Tre xanh trong thời gian tới.

Để thể hiện sự quyết tâm của các đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương trong việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn, Hội, Đội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia xây dựng Bến Tre xanh; đồng chí Lê Anh Giàu, Bí thư Thành đoàn Bến Tre đã thay mặt các tầng lớp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà phát biểu hưởng ứng, hứa hẹn với khí thế và quyết tâm cao. Đồng thời, tại chương trình các đơn vị đã ký cam kết thực hiện các nội dung phát động cũng như các công trình, phần việc mà địa phương, đơn vị đã đăng ký triển khai thực hiện trong năm 2021.

Ký cam kết thực hiện các nội dung phát động của các đơn vị Đoàn trực thuộc (Ảnh: Thanh Đồng)

Tại chương trình, Công ty TNHH Robert Bosch Engineering and Business Solution Việt Nam hỗ trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng mới điểm lẻ Trường Tiểu học Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng mới 02 cầu giao thông nông thôn, Câu lạc bộ Hạnh Nguyện Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 200 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; hệ thống Nha khoa Sài Gòn - Tâm Đức hỗ trợ 150 triệu đồng tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu hỗ trợ 100 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; công ty TNHH Phát triển sản xuất Thương mại Thuận Thiên hỗ trợ 100 triệu đồng trang bị 50 thùng rác 03 ngăn trong tham gia xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Năng động”; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre hỗ trợ 55 triệu đồng thực hiện thực hiện công tác an sinh xã hội; Công ty Điện lực Bến Tre hỗ trợ 30 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trong năm 2021, tổng kinh phí 2,035 tỷ đồng.

Và nhằm đồng hành, chia sẻ phần nào gánh nặng cuộc sống đối với thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, được sự đồng hành của Điện lực tỉnh Bến Tre, Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre và Công ty Trung Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao 100 phần quà tết yêu thương, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết.

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà cùng ôn lại những truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn ta. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp trong thời kỳ mới, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, tham gia các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương, đất nước./.

Phạm Lộc
Tỉnh Đoàn Bến Tre