Tuổi trẻ Quảng Trị phải luôn mang trong mình tinh thần kế thừa, ý chí và nghị lực

(CTG) Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải là người cổ vũ, nhân lên yếu tố tích cực để các bạn trẻ có ý thức làm chủ, luôn tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình.

 

Sáng 16/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và hoài bão của hơn 40.203 đoàn viên và 129.943 thanh niên trong toàn tỉnh.

Dự Đại hội có ông Lê Quang Tùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Lê Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Quyền Trưởng Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn.

Tuổi trẻ Quảng Trị phải luôn mang trong mình tinh thần kế thừa, ý chí và nghị lực ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương-Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII.

Góp phần làm nên diện mạo mới cho quê hương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của tuổi trẻ Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Theo anh Cương, thành tựu của tuổi trẻ Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua góp phần làm nên diện mạo mới, tươi đẹp hơn cho mảnh đất Quảng Trị. Ban Bí thư T.Ư Đoàn rất vui mừng nhận thấy, cùng với những bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong công tác giáo dục đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có bản sắc riêng như Cuộc vận động Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị, Bữa cơm gia đình - Ấm lòng Mẹ, 4 cặp 1; các hoạt động tuyên dương, như: Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện...

Tuổi trẻ Quảng Trị phải luôn mang trong mình tinh thần kế thừa, ý chí và nghị lực ảnh 2

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII.

Các cấp bộ Đoàn của tỉnh đã đăng ký, đảm nhiệm thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa gắn với thực nhiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tiêu biểu như: công trình thanh niên Ánh sáng đường quê cấp tỉnh với tổng chiều dài 500km; Công trình Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị, Sàn thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị, mạng lưới thanh niên Quảng Trị khởi nghiệp...

Anh Ngô Văn Cương đánh giá, các phong trào, chương trình, đề án đã được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng thanh thiếu nhi, đồng thời khơi dậy được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển; đồng thời giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giới trẻ trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.

Anh Ngô Văn Cương nhìn nhận, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuổi trẻ Quảng Trị đã nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích trong ứng cứu, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân hỗ trợ khai báo y tế trực tuyến, tiêm chủng vắc xin, hỗ trợ nhu yếu phẩm... với 355 đội hình thanh niên tình nguyện với 15.500 ngày công tham gia trực hỗ trợ các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19và các khu cách ly tập trung, các điểm tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh.

Các cấp bộ Đoàn của tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức; thực hiện tốt các Kết luận của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về công tác cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ; việc kết nạp đoàn viên mới, thành lập tổ chức đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuổi trẻ Quảng Trị phải luôn mang trong mình tinh thần kế thừa, ý chí và nghị lực ảnh 3

Lãnh đạo T.Ư Đoàn và tỉnh Quảng Trị chúc mừng Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Trị lần thứ XIII.

Trong triển khai Phần mềm quản lý đoàn viên, Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị là 1 trong 10 đơn vị tiêu biểu trong cả nước được Ban Bí thư T.Ư Đoàn khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc việc số hóa dữ liệu đoàn viên. Trong nhiệm kỳ có 9.595 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 3.825 đoàn viên ưu tú được kết nạp; đặc biệt các cấp bộ đoàn đã triển khai tốt mô hình Đảng viên tuổi 18; 151 cán bộ Đoàn đủ phẩm chất, năng lực, tín nhiệm được giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp; 171 cán bộ Đoàn tham gia hội đồng nhân dân các cấp. Đây là những minh chứng rõ nét đã thể hiện rõ kết quả thực hiện vai trò Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh được nêu trong dự thảo báo cáo. Một số vấn đề cần tiếp tục được đánh giá, khắc phục, triển khai cụ thể trên nguyên tắc bám sát những định hướng lớn, hệ thống chỉ tiêu, nội dung giải pháp của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kết hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đặc thù tình hình thanh thiếu nhi trên địa bàn. Từ sự nghiêm túc kiểm điểm của Đại hội, tôi tin tưởng Đại hội và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ có những giải pháp cụ thể khắc phục hiệu quả những hạn chế trong nhiệm kỳ mới”, anh Ngô Văn Cương nói.

Bốn vấn đề tập trung chỉ đạo thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh đến 4 vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số đã và đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, phong cách, lối sống của thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường các giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh trong đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh việc học và làm theo Bác trong thế hệ trẻ. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm thanh, thiếu niên; giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi qua những trang sử hào hùng của quê hương Quảng Trị, của sông Bến Hải-Cầu Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc, đường 9 Khe Sanh, Đảo Cồn Cỏ anh hùng…

Tuổi trẻ Quảng Trị phải luôn mang trong mình tinh thần kế thừa, ý chí và nghị lực ảnh 4

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bức trướng chúc mừng tuổi trẻ Quảng Trị.

Các cấp bộ Đoàn phải là người cổ vũ, nhân lên yếu tố tích cực để các bạn trẻ có ý thức làm chủ, luôn tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình. Tuổi trẻ Quảng Trị hôm nay luôn mang trong mình tinh thần kế thừa, khí phách hào hùng của cha anh; ý chí và nghị lực của người con Quảng Trị trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thứ hai, để góp phần xứng đáng vào thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và các chỉ tiêu đại hội Đoàn lần này đề ra, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cần xung kích, đi đầu bằng những giải pháp cụ thể, sáng tạo, hiệu quả; luôn có tâm thế xung phong và sẵn sàng đảm nhận những nội dung công việc mới và khó được các cấp ủy đảng và đoàn cấp trên giao phó; quan tâm việc phát triển nguồn lực con người, xung kích trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển khá cả nước vào năm 2025.

Tổ chức Đoàn tiếp tục quan tâm việc thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên; câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp và du lịch-dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; chủ động phối hợp, tham gia triển khai hiệu quả chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”, trong xây dựng nông thôn mới.

Tuổi trẻ Quảng Trị phải luôn mang trong mình tinh thần kế thừa, ý chí và nghị lực ảnh 5

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tuổi trẻ Quảng Trị.

Thứ bachuyển đổi số là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Với đặc tính năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số. Lực lượng trẻ phải đi đầu trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số - muốn vậy Đoàn phải giương cao ngọn cờ trong chuyển đổi số, bắt đầu từ công tác đoàn viên, phát huy hiệu quả của các tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào mô hình kinh tế, đưa sản phẩm đi tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, tổ chức các cuộc thi, cho tới việc tạo lập các môi trường phát huy các bạn trẻ xung kích thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

Thứ tư, chú trọng đến công tác xây dựng Đoàn, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. Điều quan trọng nhất cần đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên; cần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động, sáng tạo. Tiếp tục chủ động, mạnh dạn và kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về công tác phát hiện, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Đoàn. Chủ động nghiên cứu các giải pháp, tham mưu tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, hoạt động, công tác cán bộ Đoàn; đảm bảo sự duy trì thông suốt mối liên hệ công tác từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp và các khu vực đặc thù. Nâng cao chất lượng đoàn viên ngay từ khi kết nạp; làm tốt việc học tập các bài học chính trị dành cho đoàn viên; công tác quản lý, đánh giá đoàn viên. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội gắn với nhu cầu, điều kiện của các đối tượng đoàn viên, thanh niên.

“Đoàn phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp. Cần có giải pháp cụ thể và quyết tâm khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ trước khi tỷ lệ kết nạp đảng viên từ nguồn đoàn viên ưu tú còn thấp; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội và tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, anh Ngô Văn Cương nói.

Theo TP