Tuổi trẻ Quảng Trị tiên phong, xung kích tham gia phòng, chống dịch

(CTG) Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tuổi trẻ Quảng Trị đã và đang tích cực triển khai các biện pháp kịp thời phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong, xung kích với nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo.

 

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tuổi trẻ Quảng Trị đã và đang tích cực triển khai các biện pháp kịp thời phòng, chống dịch COVID-19.

Xác định công tác tuyên truyền có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thông tin và biện pháp phòng, chống dịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng và địa phương như: xây dựng các bản tin thanh niên phát trên loa phát thanh địa phương; đăng tải các thông tin chính thống về dịch COVID-19 trên các trang fanpage của Đoàn; xây dựng các bộ infor tuyên truyền...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở các thông tin truyền thông mà các cơ sở Đoàn còn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn khai báo sức khỏe y tế qua NCOVI và càiđặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và người dân, hiểu đúng, hiểu đủ, tránh hoang mang hoặc chủ quan, chủ động trong công tác phòng dịch.

Để các cơ sở Đoàn chủ động trong tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức và quy mô hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Chuyển các hoạt động tập trung đông người thành các hoạt động tại chỗ ở từng cơ sở Đoàn với hình thức phù hợp; xây dựng các đội hình tinh, gọn, hiệu quả để thực hiện các công trình, phần việc. Triển khai các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thông qua các công trình, phần việc, mô hình sáng tạo cụ thể, lâu dài, thiết thực, hiệu quả tại địa phương, đơn vị; khuyến khích tổ chức đồng loạt, nhân rộng các mô hình mới, sáng tạo, điển hình trong các cấp bộ Đoàn của đơn vị. Tăng cường các hoạt động, công trình, phần việc, mô hình sáng tạo trong tham gia tuyên truyền, phòng, chống dịch gắn với kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

ĐVTN hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone.

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kích hoạt lại 40 đội hình phản ứng nhanh tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập mới và duy trì các đội thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh hỗ trợ các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và Đoàn cấp trên. 100% Đoàn cơ sở các xã, phường, thị trấn thành lập các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với các Trung tâm Y tế cùng cấp hỗ trợ người dân đi từ vùng dịch về xét nghiệm nhanh SARS-COV-2. 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện khai báo y tế qua NCOVI và cài đặt ứng dụng Bluezone. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động vận động nguồn lực hỗ trợ các cơ sở cách ly tập trung, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với các hoạt động: phát miễn phí 25.000 khẩu trang, 500 bánh xà phòng rửa tay, 150 bộ đồ bảo hộ y tế, 500 chai nước sát khuẩn, hơn 300 mũ chống giọt bắn cho các lực lượng phòng, chống dịch; tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung...

Tiêu biểu có các hoạt động như: Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai 25 đội hình tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trên 02 tuyến biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phát 2.700 khẩu trang miễn phí và tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho 632 hộ gia đình; Đoàn cơ sở Phường 1, thành phố Đông Hà tổ chức làm mũ chống giọt bắn phát miễn phí cho các lực lượng tham gia hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung; Chi đoàn Chi cục Thủy sản trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phát miễn phí 500 khẩu trang kháng khuẩn và 500 chai nước rửa tay sát khuẩn cho bà con ngư dân tại Cảng cá Cửa Việt; Chi đoàn thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng giúp đỡ gia đình ở địa phương thu gom, cất trữ lúa do có 02 người đang cách ly tập trung phòng dịch...

Trong 03 ngày diễn ra kỳ thi THPT năm 2020 từ 08 -10/8/2020, Ban Thường vụ Tình Đoàn Quảng Trị thành lập 24 đội hình tình nguyện hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đang lan rộng, phòng, chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ, một trong những lực lượng xung kích với tinh thần “đâu cần thanh niên có - đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên Quảng Trị đã và đang nỗ lực từng ngày để chung tay cùng cả nước đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Khánh Chi
Tỉnh Đoàn Quảng Trị