Tuổi trẻ Thái Nguyên thực hiện 140 công trình thanh niên trong đợt 1 Chiến dịch hè

(CTG) Sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020đã được các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên Thái Nguyên nhiệt tình hưởng ứng, các hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

 

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân đến khám, chữa bệnh miễn phí.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 do Trung ương Đoàn phát động, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai với chủ đề “Thanh niên Thái Nguyên xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Trong đó, xác lập 10 chỉ tiêu cơ bản và phân bổ cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện. Địa bàn tổ chức các hoạt động chủ yếu tại 09 Huyện, Thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 101 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 đến năm 2019; 08 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020; các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; 75 xã ATK trên địa bàn tỉnh,...

Kết thúc đợt 1, toàn tỉnh đã thành lập được trên 200 đội hình theo từng chương trình, chiến dịch với sự tham gia của trên 3.500 đoàn viên thanh niên, thực hiện được 140 công trình thanh niên với tổng trị giá huy động trên 1,3 tỷ đồng; tổ chức trên 347 buổi ra quân vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn thu hút trên 21.700 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia; góp công lao động cải tạo 03km kênh mương thuỷ lợi nội đồng; tham gia sửa chữa, cải tạo 08km và đổ mới 0,5km đường giao thông nông thôn; trồng 3,2km đường hoa nông thôn, trên 1.000 cây xanh; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 650 đoàn viên thanh niên nông thôn; thực hiện 08 công trình thanh niên tuyến phố xanh - sạch - đẹp tham gia xây dựng đô thị văn minh; thăm hỏi, tặng quà, học bổng cho trên 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập với tổng trị giá trên trên 55 triệu đồng; tổ chức lồng ghép 56 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 890 đối tượng chính sách tại các địa phương; vận động hiến máu tình nguyện với sự tham gia hưởng ứng của gần 1.000 đoàn viên thanh niên và đã thu được trên 600 đơn vị máu,…

Điểm nhấn của đợt 1 Chiến dịch Hè năm nay là việc xây dựng các công trình, phần việc thanh niên các cấp theo hướng đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, phần đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tại các địa phương.

Đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa nghĩa trang Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Những công trình, phần việc nổi bật phải kể đến việc vận động xã hội hóa kinh phí xây dựng 20 bể xử lý nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 100 triệu đồng; 11 tuyến đường Thắp sáng làng quê với tổng kinh phí hỗ trợ trên 132,2 triệu đồng; 10 ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái, nhà tình bạn; công trình thanh niên “Hộp điện xanh” góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường được thực hiện tại các tuyến đường trung tâm Thành phố Thái Nguyên thu hút trên 300 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tu sửa, chỉnh trang 100% các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020),...

Thông qua các hoạt động đã phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn tỉnh trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị./.

Kiều Chinh
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên