Tuổi trẻ Thái Nguyên với hành trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương”

(CTG) Trong 02 ngày từ 10 - 11/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Đoàn công tác tham gia Hành trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” năm 2023 tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Hành trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng quà và túi an sinh cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lũng Nặm; tặng nông sản phục vụ bữa ăn bán trú (gạo, măng, miến, mỳ gạo, mộc nhĩ, bánh kẹo...) cho các em tại các điểm trường Tiểu học Nặm Nhũng và Dân tộc bán trú THCS Nặm Nhũng.

 

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn dâng hương báo công tại khu di tích lịch sử Pắc Bó và khu di tích lịch sử Kim Đồng tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; trao tặng công trình thanh niên làm theo lời Bác cho Đồn Biên Phòng Lũng Nặm.

Trước đó Tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2023 tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh từ ngày 28/11 - 30/12/2022. Sau thời gian ngắn vận động ủng hộ được gần 2 tấn chè; 1,5 tấn miến, mỳ gạo; 300 kg gạo, 30 thùng nấm hương, mộc nhĩ, 500 lá cờ Tổ quốc, 10.000 tấm thư thiệp,…

 

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi tặng quà tại các đồn biên phòng và gửi qua Câu lạc bộ Vì biển đảo quê hương những món quà chứa đầy tỉnh cảm yếu mến của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên tới các chiến sĩ và người dân tại các quấn đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, tàu trực chiến trên biển và một số đồn Biên phòng ở biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Dương Điểm
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên