Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo

(CTG) Trong giai đoạn 2008 – 2012, các chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ Thủ đô và các đơn vị quân đội đã mở ra cơ chế, nhân lên sức mạnh để những người trẻ xung kích tham gia phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Nhớ lại con đường tới thôn Sả Hồ 5 năm về trước mà Đại úy Nguyễn Thành Lâm, Chính trị viên phó Đồn biên phòng 241 Mường Khương, Lào Cai vẫn không khỏi xót xa: “Thôn nằm biệt lập, cách một con suối nên học sinh tới trường rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Cả thầy và trò ở đây lội suối thường xuyên bị ngã, thậm chí còn bị gẫy chân, gẫy tay phải nghỉ học”. 



Các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đoàn viên thanh niên Hà Nội làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Châu


Trẻ con đã thế, người lớn trong thôn đi lại khó khăn cũng chẳng kém: “Hoạt động sản xuất chủ yếu của bà con là trồng ngô trên các sườn núi cao, khi thu hoạch đồng bào phải gùi ngô trên lưng mang qua suối ra đường quốc lộ để tiêu thụ. Qua được suối thì có khi ngô lại ướt sạch”, Đại úy Lâm chia sẻ.

Nhưng từ năm 2008 đến nay, mọi chuyện đã khác. Một cây cầu nối đôi bờ do Đồn biên phòng 241 phối hợp với Đoàn khối thanh niên công nhân viên chức Thủ đô quyên góp, ủng hộ gần 30 triệu đồng và trực tiếp huy động 200 ngày công xây dựng đã góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ tới trường và cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây.

“Trẻ con vui, người lớn cũng vui, hình ảnh người chiến sỹ mang quân hàm xanh cũng như màu áo xanh tình nguyện cũng vì thế mà đẹp hơn trong lòng người dân Sả Hồ”, Đại úy Nguyễn Thành Lâm quả quyết.

Còn với Thiếu tá Đào Viết Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 18 Bộ Tư lệnh Thủ đô, các công trình đường giao thông nông thôn, công trình thanh niên tình nguyện mà hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên Thủ đô góp công, góp sức xây dựng mãi là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.

Tinh thần đồng hành càng được thể hiện rõ hơn khi trong đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 11/2008 khiến Hà Nội bị úng ngập trên diện rộng, những người chiến sỹ Hải quân cùng với tuổi trẻ Thủ đô mang theo thuyền máy, ca nô, áo phao đã kịp thời có mặt giúp nhân dân Thủ đô di chuyển người và tài sản khỏi những nơi nguy hiểm, hướng dẫn bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trên đây chỉ là một vài kết quả của chương trình phối hợp giữa Tuổi trẻ Thủ đô với các đơn vị quân đội giai đoạn 2008 – 2012. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, cùng với những kết quả nêu trên, 4 năm qua tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ, khám bệnh, phát thuốc, xây dựng các nhà tình nghĩa, đường giao thông tại địa bàn các tỉnh biên giới, hải đảo như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đảo Bạch Long Vỹ, Hà Giang... với nhiều vật phẩm gửi tặng các cán bộ, chiến sỹ quân đội và nhân dân địa phương.

Các vật phẩm này gồm hơn 2.750 tủ sách Inox, 42.500 đầu sách, vở viết, 43.020 cây bút viết, 57.500 đĩa nhạc những ca khúc viết về Hà Nội, 1.850 đàn ghita, gần 1 triệu lá cờ tặng các đơn vị, hàng triệu lá thư gửi cán bộ, chiến sỹ đang công tác, làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.

Các cấp bộ Đoàn trong thành phố cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà và giao lưu với cán bộ chiến sỹ, đồng bào, nhân dân các tỉnh vùng biên giới, hải đảo, gửi tặng 450 tivi, hơn 330 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất tại các địa phương cùng 100 bồn trồng rau trên đảo bằng vật liệu composite, 55 tủ sách “Tri thức xanh” bằng chất liệu Inox, 57.000 đầu sách, 1.250 đàn ghita, 250 phần quà giá trị và nhiều dụng cụ thể thao, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm khác rất thiết thực với chiến sỹ và người dân nơi đây, có tổng trị giá gần 3,9 tỷ đồng. 



Học sinh trường THCS Phương Liệt làm quà tặng các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Minh Châu


Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của biên giới, hải đảo, đặc biệt là vai trò của người trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, không những để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, mà còn nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Với những ý nghĩa thiết thực mà chương trình mang lại, một chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân đã được triển khai.

Chương trình như nối dài thêm hy vọng của Đại úy Nguyễn Thành Lâm khi anh chia sẻ: “Trên địa bàn của chúng tôi bây giờ có 41 thôn, gồm cả những thôn giáp biên, điều kiện đi lại còn khó khăn vô cùng. Bởi vậy, chúng tôi còn cần rất nhiều những cây cầu như ở thôn Sả Hồ. Mong Thành đoàn và các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hơn nữa những chương trình giúp ích cho nhân dân”./.

 
Theo ĐCSVN