Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện

(CTG) Ngày 30/5, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 với mục tiêu "Tuổi trẻ Thủ đô chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện” và phương châm “An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững”.

Tham dự lễ ra quân, có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; TS. Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương (đơn vị đăng cai tổ chức chương trình); chị Chu Hồng Minh, Uỷ viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội... cùng gần 400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 1
Anh Nguyễn Ngọc Lương thăm các bạn tình nguyện viên đang hiến máu trong khuôn khổ chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của Thành Đoàn Hà Nội.

Tại Lễ ra quân, Thành Đoàn ra mắt 10 đội hình chuyên cấp thành phố tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Tổ chức Đoàn xe tuyên truyền xây dựng đô thị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” (trên một số địa bàn quận Đống Đa ); tổ chức Hội thảo thương mại hoá các công nghệ cốt lõi, ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực Thương mại điện tử và bán lẻ nhằm cung cấp hành trang cho sinh viên trong công cuộc chuyển đổi số ngành thương mại điện tử; tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện Happy day với gần 1000 sinh viên đăng ký hiến máu; phối hợp với Công an TP tổ chức hoạt động tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký cấp hộ chiếu... cho khoảng 300 sinh viên; thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị Đống Đa và các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa...

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 2

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô sẵn sàng bước vào chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 3

Thanh niên Thủ đô bày tỏ sự quyết tâm hoàn thành tốt những chỉ tiêu của chiến dịch.

Phát biểu tại chương trình, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh 3 nhiệm vụ mà đoàn viên, thanh niên cần hoàn thành, cụ thể như:

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đội hình tình nguyện, lực lượng tham gia; phải chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu trước - trong khi tổ chức hoạt động tình nguyện: lên kế hoạch; tuyển tình nguyện viên; tập huấn, trang bị các kỹ năng cần thiết, các điều kiện đảm bảo; điều phối và quản lý lực lượng tình nguyện viên và các đội hình.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 4

Chị Chu Hồng Minh, Uỷ viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện. Mỗi công trình, phần việc thanh niên sẽ tập trung ứng dụng công nghệ số và gia tăng hàm lượng tri thức để mang lại hiệu quả cao nhất, thể hiện trách nhiệm, uy tín, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên cũng như tổ chức Đoàn.

Thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết” trong chiến dịch: liên kết lực lượng; liên kết địa bàn; liên kết cộng đồng nhằm huy động sức mạnh và nguồn lực của toàn xã hội, gia tăng những giá trị mới trong phong trào thanh niên tình nguyện.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 5

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội trao tặng bằng khen cho các cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 6
Ra mắt 10 đội hình tình nguyện và trao thẻ TNV.
Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 7

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao cờ phát động chiến dịch TNTN Hè cho anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch HSV TP. Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè năm 2023.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện ảnh 8

Ngay sau lễ ra quân, các bạn đoàn viên, thanh niên đã hăng hái thực hiện các hoạt động hưởng ứng.

Thành Đoàn Hà Nội điều phối khoảng 10.000 tình nguyện viên toàn Thành phố tham gia hỗ trợ các địa phương, tập trung với 5 nội dung cơ bản:

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số;

Thứ hai, tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với chuyên môn. Tư vấn, tập huấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và sáng tạo;

Thứ ba, xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị; giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan; phòng chống dịch bệnh; giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố;

Thứ tư; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội: hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, xây dựng các công trình thanh niên...;

Thứ năm; các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo.

Theo TP