Tuổi trẻ và Mùa đông ấm áp

(CTG) Trong không khí thi đua sôi nổi nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, TW Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Chương trình tình nguyện và Khởi công xây dựng 2500 nhà nhân ái. Đây thực sự là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của thanh niên cả nước, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam thực hiện mong muốn của Bác Hồ “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Tuổi trẻ Cao bằng ra quân tình nguyện năm 2009

Kết nối sức mạnh cộng đồng

Một mùa đông về, khi thành phố xúng xính trong áo ấm thì đâu đó rất nhiều người dân không đủ cơm ăn, áo mặc, không có một ngôi nhà đủ để che gió, che sương. Còn nhớ đợt rét cuối năm 2007 – đầu năm 2008, hàng triệu con gia súc, gia cầm của nhân dân ở miền núi chết rét, thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. 

 

Tặng chăn ấm cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Từ kết quả và bài học kinh nghiệm của Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2007 và 2008, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam phát động Chương trình tình nguyện mùa Đông 2009 với chủ đề “ Ấm áp mùa đông”. Đây là chương trình tình nguyện kết nối sức mạnh của thanh niên trong cả nước, kết nối cộng đồng có giá trị nhân văn sâu sắc.

Phải ở Cao Bằng sáng hôm ấy, trong buổi lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa đông mới thấy hết được cái quyết tâm của “tuổi trẻ” với mong muốn giúp bà con bớt khổ, bà con không ai phải chịu rét. 

Mục tiêu của chương trình là xây tặng 1000 căn nhà, tặng 3600 tấn lương thực, 3600 chăn ấm và 36000 bộ quần áo trẻ em bằng các nguồn lực do TW Hội LHTN Việt Nam vận động. Hội thầy thuốc Việt Nam huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phát, tư vấn sức khỏe tại 62 huyện nghèo.

Cụ thể hóa Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2009, “Nhà nhân ái” thật sự là hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả. Bà Đoàn Thu Hương (thay mặt nhà tài trợ, Ngân TMCP Sài Gòn): “Thông qua Chương trình Nhà nhân ái, Ngân hàng SCB mong muốn cùng TW Hội LHTN Việt Nam, Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp thêm sức mạnh, góp phần hỗ trợ cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước có điều kiện khắc phục khó khăn, có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao đời sống”.

Đồng chí Hà Thị Khiết chi vui với bà Đoàn Thị Nhẹ


Tuổi trẻ đồng hành cùng “Nhà nhân ái”

Chị Nông Thị Hiếu (Bí thư đoàn, xã Đề Thám, TX Cao Bằng): “ Địa phương rất hưởng ứng Chương trình Nhà nhân ái do Hội LHTN Việt Nam phát động. Các Đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia vào việc xây dựng nhà trong xã. Chúng tôi vô cùng xúc động, thấy đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, thanh niên xã cảm ơn Hội LHTN Việt Nam, nhà tài trợ đã sát cánh cùng địa phương…”.

Nhà nhân ái là hoạt động cụ thể của Chương trình “Khi tổ quốc cần” của TW Hội LHTN Việt Nam. Nhà của bà Đoàn Thị Nhẹ sống đơn thân (xã Đề Thám, TX Cao Bằng) và anh Hoàng Văn Hỉnh hộ nghèo (xóm Nà Gà, xã Việt Trung, TX Cao Bằng) được chọn là hai ngôi nhà nhân ái đầu tiên được khởi công trong cả nước. 

Anh Nông Chí Mỹ (Bí thư đoàn, xã Việt Trung, TX Cao Bằng): “ Ở trong từng xã có Ban xét duyệt hộ nghèo, thông qua ban này sẽ chọn ra những hộ gia đình khó khăn để chọn xây nhà. Gia đình anh Hoàng Văn Hỉnh là một hộ nghèo, do thiên tai mà anh không còn nhà ở, hiện đang ở nhờ trên đất nhà hàng xóm. Ngôi nhà nhân ái do Hội LHTN Việt Nam trao tặng sẽ giúp gia đình anh ổn định cuộc sống và an tâm làm ăn”.

Hai ngôi nhà nhân ái đầu tiên được khởi công trong số 50 Nhà nhân ái ở Cao Bằng. Tiếp sau đó sẽ là 2450 Nhà nhân ái ở 62 tỉnh thành còn lại. Chương trình sẽ không dừng lại ở 2500 ngôi nhà mà sẽ phát triển rộng khắp, qui mô sẽ ngày một nâng cao. Màu áo xanh thanh niên tình nguyện Việt Nam sẽ tiếp tục được khẳng định từ Chương trình xây dựng “Nhà nhân ái”, xuất hiện trên các bản làng, thôn xóm từ biên giới tới trung du, đồng bằng, bãi ngang ven biển và biên cương hải đảo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do các thanh niên…”. Thanh niên Việt Nam với sức mạnh tuổi trẻ của mình đã và đang hoạt động tích cực trong học tập, lao động để cống hiến cho xã hội. Các hoạt động xã hội, tất cả vì cộng đồng của thanh niên Việt Nam đã khẳng định được kết quả to lớn.


 

Đoàn Thị Luyên 

(Bí thư xóm Lò Ván, Xã Ngọc Xuân, TX Cao Bằng): 

"Đây là một chương trình rất có ý nghĩa của Hội LHTN Việt Nam. Chương trình này mang một tình thương rất lớn, đối với những người không nơi lương tựa. Đoàn viên thanh niên ở địa phương sẽ tích cực tham gia hưởng ứng hoạt động do Hội phát động nhằm đẩy mạnh phong trào tình nguyện của địa phương".


ông Thị Chanh 

(xóm Vò Dăm, xã Đề Thám, TX Cao Bằng): 

"Chăn ấm được tặng tôi mang về cho mẹ chồng. Mùa đông lạnh mà chăn của bà mỏng và cũ lắm. Cảm ơn Hội thanh niên, cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm đến bà con".


Nông Chí Mỹ 

(Bí thư đoàn, xã Việt Trung, TX Cao Bằng): 

"Nhà nhân ái cho đồng bào nghèo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi ngôi nhà có hình ảnh xung kích của thanh niên Việt Nam. Hy vọng con số 2500 ngôi nhà sẽ được nhân lên nhiều lần, để bà con đâu đâu cũng có nhà ở".


Hà Thị Huệ 

(xóm 4 B2, xã Hòa Trung, TX Cao Bằng): 

"Cám ơn Hội Thanh niên đã tặng quà chăn ấm cho gia đình tôi. Đây là món quà rất quý đối với gia đình trong mùa đông này".

Huyền Trang