Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới

(CTG) Ngày 22/11/2025, tại Sân vận động xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Phát động “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới”; Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”; Chương trình Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026 cấp Trung ương.

Chương trình nhằm huy động lực lượng thanh niên cả nước chung tay chăm lo đời sống, học tập và phát triển kỹ năng cho học sinh, thanh thiếu nhi tại 248 xã biên giới. Đây là khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập, cơ sở hạ tầng, khả năng tiếp cận công nghệ và dịch vụ y tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Mùa A Vảng, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Điện Biên và đông đảo bà con nhân dân tỉnh Điện Biên.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu phát động, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Vùng biên giới của Tổ quốc ta, với hơn 4.500 km đường biên giới trải dài qua 22 tỉnh, là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội. Nơi đây không chỉ là "tuyến đầu" mà còn là “phên dậu” vững chắc của đất nước. Nơi đây là mái nhà chung của hàng triệu đồng bào các dân tộc thiểu số – những con người kiên cường, gắn bó với đất mẹ, với núi rừng, ngày đêm bám dân, bám bản, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của non sông. Trong đó, thanh thiếu nhi chiếm hơn một phần ba dân số, là lực lượng trẻ, năng động, giàu nghị lực, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công cuộc phát triển, bảo vệ và xây dựng quê hương biên giới.

Nhận thức sâu sắc vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực biên giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm chỉ đạo toàn diện, thường xuyên và sâu sắc cho vùng đất thiêng liêng này.

Anh Bùi Quang Huy trao quà và học bổng cho các em học sinh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ: “ Tập trung nguồn lực phát triển nhanh và bền vững các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số” ; “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, trọng điểm”. Cùng với đó, Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới thể hiện tầm nhìn nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, chăm lo và phát triển con người nơi tuyến đầu Tổ quốc.

“Thấm nhuần tinh thần chỉ đạo ấy, Trung ương Đoàn đã và đang cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những chương trình, hành động thiết thực, triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững như: “Tháng Ba biên giới”, “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, “Thắp sáng đường biên”,... Những chương trình ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, chăm lo đời sống, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của thanh thiếu nhi nơi biên cương Tổ quốc”, anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà cho các em học sinh.

Theo Bí thư thứ nhất, để tạo chuyển biến thực sự, cần có một chương trình dài hạn, đồng bộ, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia. Chính vì vậy, Trung ương Đoàn đã phát động Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025–2030”. “Đây là lời cam kết mạnh mẽ và bền bỉ của tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc. Chúng ta tin rằng, mỗi người dân trên khu vực biên giới là một cột mốc biên giới quốc gia, và Đề án này chính là cách tuổi trẻ cả nước cùng nhau xây dựng, bảo vệ và thắp sáng những "cột mốc sống" đó bằng tri thức, bằng tình nguyện, và bằng tình yêu thương”, anh Huy nhấn mạnh.

Để triển khai tốt đề án trong 5 năm tới, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội sẽ triển khai các nội dung công việc cụ thể để đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới. Trong đó, triển khai hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên ở vùng biên. Tập trung xây dựng định hướng tổng thể và hỗ trợ mỗi xã ít nhất 02 mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh ở địa phương; kết nối các chuyên gia để định hướng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và kết nối đầu tư để thanh niên được tiếp cận vốn; hỗ trợ kết nối, tiếp cận các kênh bán hàng.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao bảng hỗ trợ nguồn lực cho Tỉnh Đoàn Điện Biên.

Đồng hành với thanh thiếu nhi trong công tác chuyển đổi số, tiếp cận tri thức số và ứng dụng công nghệ, triển khai các chương trình như bình dân học vụ số, trang bị kiến thức về công nghệ thông tin, các mô hình học tập, kinh tế, dịch vụ công trực tuyến tại vùng biên với mạng lưới chuyển đổi số, phát động phong trào “thanh niên số vì biên giới số”.

Trong tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, kết nối nguồn lực các xã vùng biên. Các tổ chức đoàn, hội, đội thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đến với các xã vùng biên theo nguyên tắc “3 cùng” (cùng đồng hành, cùng sẻ chia, cùng phát triển).

Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, phát triển toàn diện và định hướng nghề nghiệp. Tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảnh quan khu vực biên giới, tiếp tục hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở các tỉnh không có biên giới và các đoàn trực thuộc xây dựng cơ chế “đơn vị kết nghĩa xã biên giới”, trong đó mỗi đơn vị đảm nhận hỗ trợ ít nhất một xã biên giới trong 5 năm tới.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Mùa A Vảng trao quà cho các em học sinh.

Trong hoạt động đồng hành với thanh niên vùng biên, tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường các hoạt động thanh niên kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế văn hóa. Vừa bảo tồn phát huy được văn hóa, vừa phát triển kinh tế cho thanh niên thông qua văn hóa.
Để Đề án thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả, anh Bùi Quang Huy đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ: Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Bộ đội Biên phòng, các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động của Đề án. Biên giới là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, đồng hành bền vững, kết nghĩa trách nhiệm: Lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hỗ trợ các xã biên giới đặc biệt khó khăn; mỗi tỉnh, thành đoàn cần có ít nhất một đơn vị Đoàn, Hội, Đội mạnh kết nghĩa, đồng hành thường xuyên với một xã biên giới, để việc đồng hành không chỉ là phong trào, mà trở thành trách nhiệm, tình cảm và cam kết lâu dài.

Trao quà cho các em học sinh.

Đồng thời, huy động xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực, tạo cơ chế khuyến khích, lan tỏa tinh thần đồng hành vì biên giới trong toàn xã hội. Chúng ta kêu gọi sự chung tay của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội; các tập thể cá nhân.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác, giúp thanh thiếu nhi tiếp cận tri thức, kỹ năng và cơ hội phát triển mới, xóa bỏ khoảng cách về công nghệ tại các xã biên giới. Đảm bảo an toàn – kỷ luật – hiệu quả trong mọi hoạt động tình nguyện, giữ vững hình ảnh đẹp, bản lĩnh và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong lòng nhân dân.

“Chúng ta tin tưởng rằng, từ Điện Biên – mảnh đất lịch sử anh hùng, ngọn lửa của hành trình này sẽ lan tỏa đến khắp 248 xã biên giới, thắp sáng niềm tin, vun đắp tri thức và bồi dưỡng ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ vùng biên cương của Tổ quốc. Cùng biến những dặm dài biên cương thành những dặm dài hy vọng. Hãy để mỗi bước chân của thanh niên tình nguyện là một dấu ấn tươi sáng trên bản đồ Tổ quốc. Khởi động để kiến tạo tương lai, Khởi động để lan tỏa yêu thương đến thanh thiếu nhi vùng biên giới”, anh Huy nhấn mạnh.

Trao quà cho các em học sinh.

Được biết, “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới” hướng đến việc hỗ trợ học sinh bằng các hoạt động thiết thực như trao tặng dụng cụ học tập, trang bị thiết bị phục vụ học trực tuyến, chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sống – kỹ năng số. Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn công bố các nội dung trọng tâm của Hành trình và trao tặng 30 suất học bổng, 200 áo ấm cùng nhiều phần quà hỗ trợ khác.

Cùng với đó, Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025–2030” được ra mắt với mục tiêu tăng cường chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi khu vực biên giới. Đề án gồm 7 nhóm chỉ tiêu, tập trung vào việc huy động nguồn lực xã hội; mở rộng mạng lưới thanh niên tình nguyện; đẩy mạnh chuyển đổi số; và xây dựng các mô hình sinh hoạt – học tập phù hợp với điều kiện của 248 xã biên giới.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam ra mắt 05 đội hình thanh niên tình nguyện Mùa Đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026, bao gồm các lĩnh vực: môi trường xanh, y tế, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và chuyển đổi số. Các đội hình sẽ triển khai hoạt động tại các địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, với mục tiêu mang đến những giải pháp phù hợp từng địa phương, hỗ trợ người dân và học sinh cải thiện đời sống.

Ngay sau lễ phát động, đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như: Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; khánh thành “Phòng máy tính cho em” với 10 bộ máy tính mới; trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 200 ảnh Bác Hồ và 200 lá cờ Tổ quốc; khởi công xây dựng Cầu An Hòa 5; tổ chức tọa đàm “Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ” cùng nhiều chương trình an sinh xã hội khác. Các hoạt động góp phần tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ sự phát triển bền vững và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, ngày diễn ra đại hội cũng có sự hưởng ứng đồng loạt của rất nhiều các tỉnh thành phố như: Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh với các hoạt động ý nghĩa thiết thực, Tổng nguồn lực là hơn 11 tỷ đồng.

CTG