Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội

(CTG) Trong những năm qua, với chính sách mở cửa, thu hút đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc phát triển về mọi mặt. Song bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều loại tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến thanh thiếu nhi, đặc biệt là tệ nạn mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc cho nhiều gia đình.


Trước tình hình đó, xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội với các nội dung, hình thức: tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về tầm quan trọng trong công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; Tổ chức mít tinh, diễu hành cổ động về phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; Tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện “Chi Đoàn, chi Hội, chi Đội không có thanh, thiếu nhi mắc tệ nạn ma tuý”; Chủ động phối hợp với công an, các lực lượng chức năng ở địa phương, từng gia đình trên địa bàn dân cư nắm chắc tình hình, số lượng thanh, thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trên địa bàn để có biện pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ để họ có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng.

Với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng và phong phú, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy và phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. BTV Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên cấp huyện, cấp cơ sở, các đội thanh niên tình nguyện về công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và các TNXH  dưới nhiều hình thức như: mời Báo cáo viên các ngành chức năng đến nói chuyện trực tiếp, trao đổi chuyên đề hoặc thông qua các tài liệu tuyên truyền phổ biến tới ĐVTN, thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn,… Qua đó, hàng nghìn lượt ĐVTN được phổ biến, giáo dục về công tác phòng, chống tội phạm ma túy và phòng, chống HIV/AIDS. Những hoạt động đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN; đồng thời, làm thay đổi thái độ, hành vi cho cán bộ, ĐVTN về công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội.



Ảnh minh họa


Đồng thời công tác phòng, chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội cho ĐVTN và nhân dân được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của Đoàn. Ban thường vụ   Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT- TH, Cổng thông tin điện tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, các bài viết đăng tải về phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Từ đầu năm 2013 đến nay, BTV Tỉnh Đoàn đã phối hợp thực hiện hơn 5 phóng sự trên đài PT-TH, 05 chuyên mục trên Báo Vĩnh Phúc, cấp phát hơn 4.000 Bản tin tuổi trẻ, 300 đĩa CD Chương trình phát thanh- thanh niên, trong đó có đăng tải các nội dung liên quan đến phòng, chống tội phạm ma túy và phòng, chống HIV/AIDS đến 100% các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Mở các lớp tập huấn giáo dục pháp luật, Phòng chống HIV/AIDS ma tuý, mại dâm, ngoài ra BTV tỉnh Đoàn còn tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS bằng hình thức tuyên truyền trực quan, theo đó xây dựng hệ thống khẩu hiêu, pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về: phòng chống TNXH, ma tý, mại dâm, HIV/AIDS…. tại các tuyến đường, trụ sở của Đoàn, trong các hoạt động của thanh niên và địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt của tuổi trẻ.

 Các mô hình về phổ biến giáo dục, pháp luật, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội được BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả. BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đầu tư, nhân rộng nhiều mô hình như: CLB tuổi trẻ với pháp luật (toàn tỉnh hiện có 210 CLB); Đội tuyên truyền thanh niên về pháp luật, trung tâm tư vấn, trợ giúp pháp lý (toàn tỉnh hiện có 150 đội); CLB Luật sư trẻ (hiện tại có 10 thành viên tham gia), CLB Thanh niên đường phố (với 13 thành viên tham gia), HTX dịch vụ nhà trọ thanh niên công nhân (thành lập 02 Hợp tác xã dịch vụ nhà trọ thanh niên công nhân và đầu tư các thiết bị, cơ sở vật chất, thư viện số, hệ thống máy tính, đường truyền Internet…),Chi hội Thanh niên nhà trọ (18 Chi Hội nhà trọ ra mắt thu hút 1.080 hội viên là TNCN tham gia), Đội tình nguyện xã hội cấp xã, phường, thị trấn, Đội thanh niên tuyên truyền cưới văn minh, tiết kiệm…

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời động viên, khích lệ những thanh niên đã từng vi phạm pháp luật, quyết tâm vươn lên tái hòa nhập cộng đồng; nhân dịp tết Nguyên đán BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức thăm hỏi và tặng 20 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng cho các thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được tỉnh Đoàn tuyên dương từ năm 2010 đến năm 2012. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm biểu dương, khích lệ những thanh thiếu niên sau trong tỉnh từng vi phạm pháp luật, sau cải tạo đã vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt, làm nhiều việc có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, BTV tỉnh Đoàn đã xây dựng mục “Tư vấn Pháp luật” trên Bản tin tuổi trẻ và Website Tỉnh Đoàn (
http://tinhdoanvinhphuc.vn).

Có thể khẳng định, công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn trong việc tham gia tuyên truyền, phổ biến  phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội thời gian qua được triển khai sâu rộng, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục. Qua đó thể hiện vai trò xung kích của Đoàn trong việc tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội. Các hoạt động đó đã góp phần củng cố an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại và khó khăn như việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội còn hạn chế do đội ngũ tuyên truyền cấp tỉnh ít, tài liệu nghiên cứu còn thiếu, chế độ và cơ chế hoạt động cho các Đội tuyên truyền chưa thực sự được quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy.

Nguyễn Văn Hùng
Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc