Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Hải quân

(CTG) Quân chủng Hải quân vừa tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 6 gương mặt trẻ triển vọng, 24 cán bộ công đoàn, 20 cán bộ phụ nữ xuất sắc và 81 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh.

Ngày 27/3, Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng; Cán bộ công đoàn, phụ nữ xuất sắc tiêu biểu năm 2023 và tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ 13.

Dự, chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Hải quân, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh.

Năm 2023, công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ Hải quân được triển khai toàn diện, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều nội dung được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ tới cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hải quân tiếp tục có sự tiến bộ, khởi sắc, đạt được nhiều thành tích. Các tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xây dựng cơ quan, đơn vị.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Hải quân ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu trong buổi lễ tuyên dương.

Các tổ chức công đoàn phát động, triển khai, duy trì nhiều phong trào thi đua, qua đó kịp thời động viên, phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt đoàn viên, người lao động khơi dậy niềm đam mê và sức sáng tạo, đưa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của quân chủng phát triển toàn diện.

Với phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới, trên mọi lĩnh vực công tác, dù ở cương vị nào, phụ nữ Hải quân đều khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính năng động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận và biểu dương thành tích mà công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ Hải quân đã đạt được trong năm vừa qua.

Đặc biệt là thành tích của 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 6 gương mặt trẻ triển vọng, 24 cán bộ công đoàn, 20 cán bộ phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu và 81 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Hải quân ảnh 2
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng và anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn tuyên dương những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng hải quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh, đây thực sự là những đại diện ưu tú trong vườn hoa thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân. Để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thời gian tới, hoạt động công tác quần chúng phải có bước phát triển mới, đổi mới cả về nội dung, hình thức và cơ chế hoạt động; thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia.

Chính ủy Quân chủng Hải quân yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác quần chúng phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đoàn viên, hội viên phát triển toàn diện…

Các tổ chức Đoàn động viên, khích lệ tuổi trẻ xung kích trong chuyển đổi số, tiến quân mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, trọng tâm là nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới cho nhiệm vụ học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.

Các tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thường xuyên quan tâm tới các hoạt động chính sách xã hội, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Hải quân ảnh 3

Các đại biểu giao lưu với những gương mặt trẻ tiêu biểu, những cán bộ công đoàn, phụ nữ xuất sắc tiêu biểu trong lực lượng hải quân.

Các hội phụ nữ chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, vị thế và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ để chị em có cơ hội học tập, rèn luyện, tự tin hơn; tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của quân nhân, người vợ, người mẹ; khơi dậy và phát huy tiềm năng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực…

Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ 13 thu hút 15/22 đơn vị trực thuộc Quân chủng tham gia với tổng số 111 bộ hồ sơ công trình đề tài, sáng kiến. 81 tác giả, nhóm tác giả có công trình đề tài, sáng kiến được trao giải (trong đó 13 giải A, 29 giải B, 21 giải C và 18 giải Khuyến khích).

Theo TP