Tuyên Quang: Ra quân ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Ngày 13/3/2022, Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Huyện đoàn Yên Sơn tổ chức chương trình ra quân “Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022” tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 và chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022); Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.        

Trao tặng biển tượng trưng xây dựng 12 ngôi nhà 26.3

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 12 ngôi nhà 26/3 trị giá 600 triệu đồng do nhóm Thiện nguyện Tâm An tài trợ; tham gia ngày công hỗ trợ tháo dỡ nhà tạm, dột nát tại thôn Làng Phát, xã Kim Quan; trồng cây xanh dọc 2 bên đường thôn Kim Thu Ngà, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, chung tay thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

ĐVTN tham gia tháo dỡ nhà tạm cho hộ gia đình khó khăn tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn

Bên cạnh với hoạt động cấp tỉnh, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” với những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ như: xây dựng tuyến đường thanh niên, cổng trường an toàn giao thông, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các đoạn đường bê tông hóa, công trình thắp sáng đường quê, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất các mô hình kinh tế; tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình phòng chống rác thải nhựa, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… chung tay cùng với các cấp, các ngành  xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị.

 Hoạt động ý nghĩa này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương tình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới tại địa phương./.

Theo ĐTN