Tuyên Quang: Tạo môi trường cho tuổi trẻ đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương

(CTG) Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ II (diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15-10-1956) đã quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam và lấy ngày 15-10 hàng năm là ngày thành lập Hội. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp ngày một phát triển.


Phát huy truyền thống 55 năm qua, Hội LHTN Tuyên Quang đã không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng khối đoàn kết, tập hợp thanh niên, xung kích vì ngày mai lập nghiệp; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về các vấn đề văn hóa, xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng và hình thành lớp thanh niên tiên tiến, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.



Tuổi trẻ Sơn Dương giúp hộ nghèo làm nhà ở.

Hội LHTN tỉnh có 125.000 hội viên, sinh hoạt ở 5.125 chi hội và CLB thanh niên thuộc 380 cơ sở hội. Trung bình mỗi năm, Hội kết nạp mới 15.563 hội viên. Các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, “Khi Tổ quốc cần”… đã thực sự là điều kiện, môi trường tốt để rèn luyện trình độ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thanh niên đối với quê hương, đất nước và cuộc sống cộng đồng. 

Hàng năm, Hội LHTN tỉnh tổ chức tuyên dương các gương thanh niên tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn tỉnh, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên trong Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi” và nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của thanh niên, tạo động lực phát huy vai trò thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội đã tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn thông qua các mô hình câu lạc bộ khuyến nông, gia đình trẻ, tiền hôn nhân… đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu là anh Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Hà, tổ 27, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang), chuyên về xây dựng dân dụng và công nghiệp, san lấp mặt bằng, thi công các công trình giao thông, thủy lợi, tạo việc làm cho gần 40 lao động với mức thu nhập bình quân 2,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng. 

Anh Bàn Văn Hoàng, dân tộc Dao, xã Hồng Quang (Lâm Bình) với mô hình HTX sản xuất, thương mại, dịch vụ Hoàng Long, làm trang trại, mỗi năm thu nhập 140 triệu đồng. Anh Nông Văn Bảy, thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) kinh doanh thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân 180 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm cho 12 lao động với mức thu nhập ổn định 2,5 triệu đồng/người/tháng. 

Trong 5 năm qua, các cơ sở hội đã phối hợp với những tổ chức đoàn thể tạo việc làm cho hơn 64.000 lao động, tuyển dụng được hơn 26.000 thanh niên đi lao động tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu được 9.230 lao động làm việc tại nước ngoài. 

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã huy động được đông đảo thanh niên nhiệt tình tham gia. 100% cơ sở hội có công trình, phần việc thanh niên như: Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội… Các cơ sở hội thuộc các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Nà Hang, Sơn Dương thực hiện công trình thanh niên làm nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Các cơ sở hội thuộc huyện Yên Sơn thực hiện duy tu, bảo dưỡng, quản lý đường giao thông tuyến xã, với tổng chiều dài trên 100 km, tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn được gần 20 km. 

Hội LHTN huyện Hàm Yên đã tổ chức cho hội viên thanh niên kịp thời giúp 11 hộ dân tại hai xã Minh Khương và Phù Lưu di chuyển nhà ở ra khỏi vùng nguy hiểm. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các cơ sở hội tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở hội đã tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân; tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm, pháp luật, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân...

Với những kết quả đã đạt được trên mọi lĩnh vực, các cấp hội LHTN trong tỉnh đã tạo môi trường cho tuổi trẻ đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương. 


Theo Báo Tuyên Quang