Tại cuộc tọa đàm, các học giả đã thẳng thắn phê phán việc làm sai trái của tàu hải giám Trung Quốc trong việc xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam và cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các thành viên của hai Hội đồng tư vấn trên cho rằng, Trung Quốc cần tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như cam kết mà phía Trung Quốc đã đưa ra trong thời gian gần đây. Nhiều học giả cho rằng, trong tương lai, tình hình Biển Đông sẽ còn những diễn biến phức tạp và sẽ liên quan đến nhiều quốc gia. Các ý kiến tại cuộc tọa đàm khẳng định, người dân cả nước và kiều bào nước ngoài đang thể hiện tinh thần đoàn kết, bày tỏ ủng hộ Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề trên Biển Đông.
.jpg)
Tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 84 vi phạm vùng biển của Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
* Trước việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Hội Dầu khí Việt Nam đã ra tuyên bố cực lực phản đối hành động sai trái nói trên của phía Trung Quốc. Việc doanh nghiệp dầu khí Việt Nam thực hiện khảo sát địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế của đất nước mình là việc làm bình thường và đã được tiến hành từ những năm 80 của thế kỷ 20, hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Hội Dầu khí Việt Nam kêu gọi phía Trung Quốc tuân thủ nghiêm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là nước thành viên, cũng như luật pháp quốc tế liên quan; thực hiện nghiêm túc các cam kết nêu trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); không để tái diễn những hành động tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; bồi thường những tổn thất mà các tàu hải giám của Trung Quốc gây ra cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Hội Dầu khí Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân và những người làm dầu khí hai nước Việt Nam – Trung Quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, vì lợi ích của hòa bình, an ninh và hợp tác trong khu vực.
Theo QĐND















