Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thăm, chúc tết Trung ương Hội LHTN Việt Nam

(CTG) Chiều nay 25/1/2024, tại Hà Nội, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tới thăm, chúc tết Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt 

Tiếp đoàn có anh Nguyễn Hữu Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam ,Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Xuân Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Hữu Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ tại chương trình 


Anh Nguyễn Hữu Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ tại chương trình 

Về phía Ủy ban Đoàn kết Công giáo có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khoá VII; Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Uỷ viên uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt nam khoá XIV-XV; Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

 

Tiếp đoàn có anh Nguyễn Xuân Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

 


Chào mừng đoàn công tác Uỷ ban Công giáo tới thăm, anh Nguyễn Hữu Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn cảm ơn sự quan tâm và gắn bó của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong năm vừa qua. Đồng thời thông tin nhanh về các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong năm 2023.
Anh Tú nhấn mạnh, để có được kết quả là nhờ tinh thần xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam. Trong đó có cộng đồng các tôn giáo, giáo dân đã đồng hành cùng các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vì lợi ích chung.

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chụp ảnh cùng đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam 


Bên cạnh đó, anh Nguyễn Hữu Tú đề nghị Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi, góp phần tạo sân chơi, giao lưu đoàn kết cho thanh niên.

Minh Hiển