Vi phạm Luật Giáo dục

(CTG) Luật Giáo dục quy định học sinh chỉ phải đóng học phí và lệ phí tuyển sinh nhưng từ năm 2005 đến nay, học sinh tại TPHCM cũng như ở nhiều tỉnh, thành khác phải đóng thêm nhiều khoản thu khác


Ngày 9-5, đoàn giám sát Ủy ban Dân nguyện Quốc hội (QH) đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về giải quyết kiến nghị của cử tri có liên quan đến việc thực hiện thu, chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; chính sách tín dụng ưu đãi vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.



Theo luật, học sinh chỉ đóng học phí và lệ phí tuyển sinh, thế nhưng nhiều trường thu thêm nhiều khoản khác 


Luật không được thực hiện

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, thanh tra việc thu, chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp trong 3 năm 2008, 2009, 2010, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết hằng năm, Sở GD-ĐT đều thành lập đoàn thanh tra các khoản thu, chi đầu năm tại một số cơ sở giáo dục thuộc các ngành học, bậc học. Kết quả cho thấy các trường và cơ sở giáo dục trực thuộc TP đã thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định của ngành về nội dung thu cũng như mức thu.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn giám sát Ủy ban Dân nguyện QH, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng không riêng gì Luật Giáo dục thực hiện chưa đầy đủ mà ở một số luật khác cũng có tình trạng tương tự.
 
“Những khoản thu quy định của ngành là khoản nào vì Luật Giáo dục từ năm 2005 đến nay quy định rất rõ là ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, học sinh không phải đóng thêm khoản nào khác?”- một thành viên trong đoàn giám sát chất vấn. Trả lời câu hỏi này, bà Trần Thị Kim Thanh cho rằng luật quy định chỉ được thu học phí và lệ phí tuyển sinh nhưng trong quá trình điều hành, trường có thêm nhiều hoạt động. Hiện nay, các trường có nhiều khoản thu khác như: nước uống, nha học đường, tiền phụ huynh, phụ đạo, ngoại khóa, vệ sinh, in đề kiểm tra. Bà Thanh cho rằng TPHCM có thu thêm nhưng đó là những khoản thu phù hợp.

Ông Trần Thế Vượng, Trưởng Ban Dân nguyện QH, cho rằng  luật của QH ban hành năm 2005, có quy định rất quan trọng tại điều 105 là ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh không được thu khoản nào khác. Cho đến hôm nay, TPHCM vẫn áp dụng các văn bản cũ để thu các khoản khác. Rõ ràng luật đã không được thực hiện đầy đủ. 

Quản lý của Bộ GD-ĐT: Cần làm rõ

Ông Trần Thế Vượng cho biết cách đây vài năm, bảo hiểm y tế quy định nhà trường phải trực tiếp quản lý học sinh thì Bộ GD-ĐT có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ QH cho rằng việc này không ổn vì điều 105 Luật Giáo dục năm 2005 quy định ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, không được thu khoản nào khác. Nếu thu là vi phạm Luật Giáo dục trong khi các địa phương thu thêm hàng chục khoản khác thì  không thấy Bộ GD-ĐT báo cáo gì. “Vấn đề quản lý của bộ trong trường hợp này rất cần làm rõ” - ông Vượng đặt vấn đề.
 
Cũng theo ông Vượng, việc xây dựng luật và ban hành vốn rất công phu và việc giám sát là để xem luật của QH, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH đi vào đời sống thế nào... Mặt được, chưa được, nguyên nhân thế nào. Nếu như không phù hợp thì kiến nghị QH sửa lại.

“Chúng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, tức là quản lý đất nước bằng pháp luật nhưng ở đây rõ ràng luật của QH cứ ban hành còn thực hiện là việc khác” - ông Vượng nói. 



Theo NLĐ