LTS: Từ 3-6/5, hội nghị thường niên của Hội đồng thống đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) lần thứ 44 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này với khoảng 3.600 đại biểu từ 67 nước thành viên góp mặt, bao gồm các nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh nhân và đại diện các tổ chức phát triển.... trong đó, có đại diện của G20, nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tổ chức Tiền tệ quốc tế (IMF), Bộ Tài chính Nhật Bản...
Chiều 2/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, trong vai trò thay mặt nước chủ nhà đã chủ trì họp báo về sự kiện này. Hầu hết, các câu hỏi đặt ra đều từ phía các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, Nikkei với mối quan tâm hàng đầu là hiệu quả của Nghị quyết 11 và khả năng kiềm chế lạm phát của Việt Nam.
- Thưa ông, Hội đồng Thống đốc Ngân hàng ADB quan tâm vấn đề lạm phát ở Việt Nam ở mức nào trong các phiên thảo luận ở hội nghị này ?
Ông Nguyễn Văn Giàu: Lạm phát cao chắc chắn sẽ được bàn nhiều tại hội nghị của ADB lần này. Không chỉ với Việt Nam mà với các nước phát triển, lạm phát đã tăng gấp đôi từ 1%/năm đến 2%/năm. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi ở nhiều nước trên thế giới.
Năm 2008, Việt Nam tăng trưởng 6,5%, năm 2009 tăng 5,32%, năm 2010 tăng 6,78%. Nhưng hiện nay, nền kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn, giá xăng dầu lên hơn 110USD/thùng, từ tháng 6 năm ngoái, giá lương thực tăng 36%.
![]() Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu tại buổi họp báo ngày 2/5 (ảnh P.H) |
Trong bối cảnh này, Việt Nam rất quyết tâm kiểm soát lạm phát thông qua Nghị quyết 11. Nghị quyết đã nêu rất rõ mục tiêu đầu tiên là kiềm chế lạm phát, kiểm soát nhập siêu. Tất nhiên, mục tiêu này sẽ có độ trễ vì chúng ta mới đang tập trung triển khai các giải pháp. Nghị quyết 11 đã đạt sự đồng thuận cao. Ngày 29/4 mới đây, Chính phủ họp phiên thường kỳ đã công bố cắt giảm 97.000 tỷ đồng đầu tư công, thể hiện quyết tâm của Chính phủ cho mục tiêu này.
|
ADB tin lạm phát Việt Nam giảm từ tháng 5 Việc kiểm soát chính sách tiền tệ chặt chẽ là cần thiết nhưng cần một độ trễ tác động. Chúng tôi tin là từ tháng 5, tỷ lệ lạm phát theo tháng của Việt Nam sẽ giảm. Về tỷ lệ lạm phát, các con số chúng ta xem từ những năm trước, năm ngoái từ tháng 4-8, tỷ lệ lạm phát theo tháng của Việt Nam thấp. Điều tôi muốn nói là Nghị quyết 11 đưa ra các biện pháp đúng nhưng sẽ cần thời gian để phát huy hiệu quả. Chúng tôi hy vọng Chính phủ sẽ kiên định với các biện pháp đó. |
- Liệu Việt Nam có chấp nhận tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn để kiềm chế lạm phát hay không? Thủ tướng Chính phủ cho hay năm 2011, tỷ lệ lạm phát từ khoảng 7-12% nhưng hiện, dự kiến là 13%, vậy, biện pháp của Ngân hàng Nhà nước là gì?
Do mô hình và cơ cấu kinh tế, Việt Nam vẫn là một nước nhập siêu. Những năm gần đây, nhập siêu gia tăng làm cán cân thanh toán tổng thể bị thâm hụt, tác động đến tỷ giá. Chúng tôi không phải là không thấy tại sao VND mất giá, nhưng Thủ tướng chọn lựa mục tiêu nào hiệu quả cao hơn. Năm 2009-2010 chúng tôi đặt mục tiêu giữ ổn định tăng trưởng kinh tế để đảm bảo việc làm. Nếu tăng trưởng thấp thì không tạo việc làm mới.
Qua nghiên cứu năm nay, chúng tôi chấp nhận giảm giá VND, chấp nhận giảm tổng cầu đầu tư và tác động đến tổng cầu này bằng các chính sách tiền tệ và tài khóa được thắt chặt. Tín dụng năm ngoái tăng 20-30% thì năm nay phải dưới 20%. Tài khóa phải tiết kiệm chi thường xuyên 10%, cắt giảm đầu tư công vừa được công bố là 97.000 tỷ đồng, giảm bội chi ngân sách, giảm mức đầu tư dự kiến là 50.000-51.000 tỷ đồng.
Chúng tôi sẽ phải làm quyết liệt mới giảm được tổng cầu. Cùng đó là chính sách quản lý thị trường ngoại tệ dần dần thực chất hơn, không tạo tâm lý đầu cơ hay tạo cầu giả.
- Theo ông, thành tựu lớn nhất của Việt Nam sau 25 năm đổi mới là gì?
Các bước đi của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là đúng đắn. Cái được nhất là Việt Nam đã từ nước thu nhập thấp vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình. Đó là bước ngoặt lịch sử của Việt Nam.
|
|
Thu nhập trung bình của Việt Nam sẽ đạt từ 3.000-3.200 USD/người/năm đến năm 2020. Ngoài hoàn thiện thể chế, Việt Nam phải tập trung mọi nỗ lực để nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng năng suất lao động, đặc biệt là là Việt Nam muốn tăng trưởng nhanh, bền vững thì phải phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ.
- Là đối tác chiến lược, những năm qua, ADB đã hỗ trợ gì cho Việt Nam?Khi trở thành nước có thu nhập trung bình, cách đối xử của ADB dành cho Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào?
Suốt từ năm 1993 đến nay, ADB đã rất quan tâm đến Việt Nam. Việt Nam có khoảng 100 dự án và chương trình vay từ ADB với tổng số vốn xấp xỉ 10 tỷ USD, đến nay đã hoàn thành 6 tỷ USD. Với con số này, hiện Việt Nam là một trong 3 quốc gia vay vốn ưu đãi nhiều nhất từ ADB.
Trong đó, ADB hỗ trợ đặc biệt cho một số dự án trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Không chỉ vậy, ADB còn đóng góp lớn cho Việt Nam là tư vấn chính sách. Các chuyên gia ở ADB nắm sâu và kỹ về thực trạng và các chính sách của Việt Nam và các khuyến nghị từ ADB là sát thực tế, có sức thuyết phục với lãnh đạo Việt Nam.
Tới đây, ADB cam kết là thu xếp vốn 1,3 tỷ USD/năm cho Việt Nam vay, đồng thời mở rộng thêm một số lĩnh vực khác như đầu tư công - tư (PPP), giải pháp mới để tăng vốn đầu tư cho Việt Nam thông qua bảo lãnh.
|
Trong 3 ngày, các đại biểu sẽ thảo luận những vấn đề nóng bỏng của toàn cầu như giá lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, chiến lược giảm nghèo, duy trì tăng trưởng kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt, ADB chủ trì các thảo luận về cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế trong bối cảnh ảnh hưởng của kinh tế và tài chính châu Á đang gia tăng. Tại hội nghị lần này, ADB sẽ công bố kết quả sơ bộ báo cáo Châu Á năm 2050 - xây dựng một thế kỷ châu Á trên phương diện nhân khẩu học, xã hội, môi trường, những thách thức kinh tế để vì một tương lai thịnh vượng cho 40 năm tới. Việt Nam là quốc gia thành viên của ADB từ năm 1966. Đến nay, ADB đã cung cấp cho Việt Nam 114 khoản vay Chính phủ với tổng trị giá 9,09 tỷ USD, một khoản bảo lãnh trái quyền trị giá 325 triệu USD, 225 dự án hỗ trợ kỹ thuật ưu đãi với tổng trị giá 199,5 triệu USD và 26 khoản viện trợ ưu đãi khác trị giá 150,1 triệu USD. |
Theo Vef

















